Nữ đại tá lục quân Song Myung-soon thuộc Hội đồng Tổng tham mưu trưởng Liên quân đã được thăng chức Thiếu tướng phụ trách chiến đấu hôm 16/12.

TIN BÀI KHÁC
>> Phát hiện chất gây ung thư trong lẩu Tứ Xuyên
>> Ông già Noel đi phát tiền 100USD
>> 28 người thiệt mạng trong vụ lật xe bus kinh hoàng

Bà Song Myung-soon, 52 tuổi là nữ sỹ quan chiến đấu được phong tướng đầu tiên trong lịch sử quân đội Hàn Quốc.

Năm 1981, bà Song được bổ nhiệm vào Quân đoàn nữ lục quân và làm việc ở Bộ Tư lệnh các lực lượng phối hợp. Trước khi được phong tướng, bà Song là nữ đại tá lục quân thuộc Hội đồng Tổng tham mưu trưởng Liên quân.

Nữ tướng Song Myung-soon (ảnh: Joongang Daily)

Bà Song đã nhận được bằng Thạc sĩ về chiến lược an ninh quốc gia tại Đại học Kyonggi. Tại Hàn Quốc, đã có 5 nữ tướng được phong kể từ năm 2001, nhưng họ đều phục vụ trong quân y. Bà Song là nữ sỹ quan đầu tiên từ Quân đoàn nữ lục quân được phong tướng.

Đây là kết quả của cuộc cải tổ quân đội đang diễn ra ở Hàn Quốc nhằm phát huy hết khả năng của phụ nữ cả trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Trước đó, một đơn vị nữ sĩ quan dự bị Hàn Quốc (ROTC) đầu tiên cũng được thành lập tại một đại học nữ.

Phương Linh (Theo Joongang Daily)