vũ khí thô sơ

Cập nhập tin tức vũ khí thô sơ

Quy định 'dao là vũ khí thô sơ' sẽ xử được đối tượng kéo lê phóng lợn trên đường

Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung cho biết, nếu bổ sung quy định "dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ" thì sẽ xử lý được các vụ thanh niên mang dao, kiếm, dao phóng lợn kéo lê trên đường.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh: Nghiên cứu quy định 'dao có tính sát thương cao'

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới, quy định “dao có tính sát thương cao” chưa bao quát hết các loại công cụ tương tự (chông, mìn, bẫy...) có nguy cơ gây sát thương, sẽ trở thành vũ khí nguy hiểm khi sử dụng trái mục đích.

Lý do Bộ Công an đề xuất dao là vũ khí thô sơ

Sau hàng loạt vụ thanh niên mang “phóng lợn” diễu phố và tội phạm dùng dao gây án, Bộ Công an đề xuất bổ sung dao vào danh mục vũ khí thô sơ để quản lý, ngăn chặn các nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Đề nghị cho phép dùng vũ khí thô sơ vì mục đích văn hóa

ĐBQH đề nghị cần nghiên cứu quy định về việc sử dụng vũ khí thô sơ và vật liệu nổ được người dân dùng vào mục đích văn hoá.