Phát hiện ra xe vi phạm, CSGT yêu cầu dừng lại để kiểm tra nhưng lái xe vẫn nhấn ga bỏ chạy, buộc một chiến sĩ phải bám vào cần gạt nước và bị xe kéo chạy hơn 1km.

TIN BÀI KHÁC

Vụ việc hy hữu trên xảy ra vào khoảng 17h20 ngày 9/4 tại khu vực trước cổng Bệnh viện huyện Ba Vì (Hà Nội).

Tại thời điểm trên, Trung úy Nguyễn Mạnh Phan, Đội CSGT Công an huyện Ba Vì đang làm nhiệm vụ thì phát hiện chiếc xe khách 39 chỗ BKS 29B-023.04 vi phạm luật giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe.


Trung úy Nguyễn Mạnh Phan trên hành trình chặn xe vi phạm và đối tượng Phùng Hồng Phương (Ảnh: Người lao động)

Khi xuống xe, tài xế không những không xuất trình được giấy tờ lại còn thách thức CSGT.

Sau đó tài xế này nhảy lên buồng lái điều khiển xe đâm vào lực lượng CSGT. Theo phản xạ, Trung úy Nguyễn Mạnh Phan nhảy lên đu bám vào cần gạt nước để tránh cú đâm trực diện.

Trung úy Phan cho biết, dù anh liên tiếp ra lệnh dừng xe, song lái xe vẫn tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao theo hướng cầu Trung Hà. Tại thời điểm đó có nhiều xe tải và ô tô khách chạy trên đường.

Chạy được hơn 1km, khi phát hiện công an và người dân truy đuổi, lái xe mới chịu dừng lại.

Tại cơ quan điều tra, tài xế khai nhận là Phùng Hồng Phương (37 tuổi, trú tại xã Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội). Đối tượng này từng gây ra vụ tai nạn chết người tại Đồng Nai vào năm 2007 và mới mãn hạn tù năm 2010.

Hiện đối tượng này đang bị công an huyện Ba Vì tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đ.Tâm (tổng hợp)