- Ngày 25/3, nhiều hộ dân ở thôn Phước Sơn (xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) đã phải dựng lều ở tạm do lo ngại tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên sông Đồng Nai đang đe dọa nhà cửa của họ.

Trước đó, vào chiều tối 21/3, một đoạn bờ đất dài gần 500m trên sông Đồng Nai (đoạn qua thôn Phước Sơn, huyện Cát Tiên) đã bất ngờ sụp lún, sạt lở xuống lòng sông.

Vị trí sạt lở ăn sâu vào vườn tược của người dân từ 10 - 40m, cuốn đi nhiều diện tích vườn trồng cây ăn quả, cây điều, khoai mì…
Một đoạn bờ sông Đồng Nai bị sạt lở.
Vụ sạt lở cũng làm sông Đồng Nai bị ách tắc dòng chảy kéo dài hơn 1 giờ và khiến một chiếc thuyền hút cát bị “mắc cạn” trên sông…

Tại vị trí sạt lở hiện vẫn xuất hiện nhiều vết nứt và có nguy cơ sạt lở rất cao, riêng căn nhà của ông Nguyễn Minh Hồng chỉ cách vị trí sạt lở khoảng 8m.

Theo nhận định ban đầu của chính quyền địa phương, nguyên nhân của tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên có thể do việc khai thác cát từ nhiều năm nay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khảo sát, điều tra làm rõ nguyên nhân.

· Tiểu Long