- Lực lượng chữa cháy áp dụng ba biện pháp dập lửa, là: dùng dao phát tạo đường băng cản lửa, dùng can nhựa chứa nước và bình phun nước đeo vai để dập lửa, dùng cưa xăng chặt hạ những cây gỗ mục để hạn chế nguồn lửa phát tán xa.

Sáng ngày 5/3, chúng tôi có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng Hoàng Liên. Trời nắng rất to, gió thổi ào ào, ngọn lửa gặp những thân gỗ khô bùng lên cao hàng chục mét, phả hơi nóng rát, khói bụi mù mịt.

Có những thân cây lớn, lửa cháy lên tận ngọn, trở thành những “cột lửa”, gặp gió mạnh, lửa than bay sang khu vực khác gây cháy, rất nguy hiểm.

Cháy rừng Hoàng Liên tại điểm cao 1.922 và 1.900m, thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, huyện Sa Pa (Lào Cai)

Ban chỉ đạo chữa cháy rừng tỉnh Lào Cai đã huy động gần 1.000 lượt dân quân của sáu xã, gồm: Tả Van, Lao Chải, Bản Khoang, Tả Phìn, Trung Chải, Bản Phùng, bộ đội của huyện đội Sa Pa, lực lượng kiểm lâm tỉnh, Vườn quốc gia Hoàng Liên và nhân dân địa phương, tổng cộng có gần 1.500 lượt người để dập lửa.

Địa hình núi cao hiểm trở nên việc thông tin liên lạc rất khó khăn do sóng di động rất yếu.

Ban chỉ đạo phải tăng cường hai máy bộ đàm chuyên dụng, trang bị cho chỉ huy các mũi dập lửa trực tiếp tại điểm cao 1.922.

Để khắc phục tình trạng này, Chi nhánh viễn thông quân đội tại Lào Cai đã khẩn trương lắp đặt ngay một trạm BTS, tại chân điểm cao xảy ra cháy rừng, để phục vụ chỉ huy, điều hành các mũi bao vây, khống chế đám cháy.

Trên núi cao không có nước, Vườn quốc gia Hoàng Liên đã phát hàng trăm can nhựa loại 10 lít để nhân dân cõng nước từ suối Thông chảy dưới chân núi lên các điểm cao, chữa cháy rừng.

Trên điểm cao 1.922, lực lượng dập lửa gồm hơn 500 người, chia làm hai mũi, do Phó chủ tịch UBND huyện Sa Pa Nguyễn Quang Vĩnh và Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên Phạm Văn Đăng trực tiếp phụ trách.

Lực lượng chữa cháy áp dụng ba biện pháp dập lửa, là: dùng dao phát tạo đường băng cản lửa, dùng can nhựa chứa nước và bình phun nước đeo vai để dập lửa, dùng cưa xăng chặt hạ những cây gỗ mục để hạn chế nguồn lửa phát tán xa.

Đồng bào dân tộc Mông ở Sa Pa dùng dao chặt cây chuối thành từng đoạn, dập than hồng trong các gốc cây khô mục bị cháy rất hiệu quả.

Đến trưa ngày 5-3, lực lượng chữa cháy đã khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy tại điểm cao 2.157 sát xã Lao Chải.

Chuẩn bị hậu cần cho việc chữa cháy rừng

Để bảo đảm hậu cần, Ban chỉ đạo đã tổ chức lực lượng nấu cơm ngay tại Trạm kiểm lâm Séo Mý Tỷ, cách xa điểm cháy khoảng bốn giờ đi bộ leo dốc cao, nắm thành hơn 800 nắm cơm để tiếp tế cho lực lượng dập lửa.

Tỉnh đoàn Lào Cai đã kịp thời vận chuyển 300 bịch sữa, 600 bánh mỳ, 15 kiện nước và 200 mũ chống nắng giúp lực lượng chữa cháy rừng.

Theo báo cáo của ngành chức năng, vụ cháy xảy ra vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 2-3-2012, tại tiểu khu 286, lô 175B, thuộc địa bàn thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, huyện Sa Pa.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, Vườn quốc gia Hoàng Liên đã phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng hơn 130 người chữa cháy khẩn cấp, nhưng do thời tiết hanh khô, gió to và thường xuyên đổi chiều nên đã khống dập tắt được đám cháy ngay khi phát hiện.

Vườn quốc gia Hoàng Liên nằm trên độ cao từ 1.500 đến trên 3.000 mét, gió rát mạnh nên đám cháy lan nhanh sang thôn Dền Thàng và xã Lao Chải.

Diện tích bị cháy chủ yếu là cây bụi, cây tái sinh, cấp IIA và một số diện tích đã chuyển đổi để xây dựng thủy điện Séo Trung Hô.

Bước đầu xác định có khoảng 70- 80 ha rừng bị thiệt hại do cháy.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Hữu Vạn đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp ngay tại Trạm kiểm lâm địa bàn Séo Mý Tỷ.

Chiều 5/3, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Hữu Vạn đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp ngay tại Trạm kiểm lâm địa bàn Séo Mý Tỷ, có sự tham gia của Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục lâm nghiệp và tổ công tác của Cục phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) và lãnh đạo huyện Sa Pa, Chi cục kiểm lâm, Vườn quốc gia Hoàng Liên đề ra phương án chữa cháy khẩn cấp, triệt để, không để tái phát.

Do địa hình hiểm trở, gió mạnh nên Ban chỉ đạo cần lựa chọn lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và những người dân bản địa có sức khỏe, giỏi đi rừng, có kinh nghiệm dập lửa để chữa cháy rừng hiệu quả, bảo đảm an toàn.

Quốc Dũng