- Ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết: “Vinalines đã tạm ứng cho gia đình của các thủy thủ 300 triệu đồng. Hiện tất cả hồ sơ, giấy tờ, thủ tục liên quan đến các thủy thủ và vụ tai nạn gây chìm tàu đang được Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, nghiên cứu và điều tra...”.

Cũng theo ông Long, mức tối đa bảo hiểm cho mỗi thủ thủ là 40.000 USD, ngoài ra bảo hiểm tàu và bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ được chi trả 100% như mức khi mua.

Sau khi có kết luận chính thức về vụ việc thì công việc giải quyết bảo hiểm sẽ được thực hiện đúng luật định của Nhà nước.
 
Ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)

Liên quan đến quá trình tìm kiếm tàu Vinalines Queen và 22 thuỷ thủ, ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Việt Nam MRCC) cho biết: Ngày 1/2 vừa qua Trung tâm đã thông báo với Uỷ ban tìm kiếm cứu nạn kết thúc quá trình tìm kiếm tàu Vinalines Queen và 22 thuỷ thủ.

Tuy nhiên, Uỷ ban tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục theo dõi thông tin từ trung tâm cứu hộ các nước để nghe ngóng tình hình.

Trước đó, vào cuối năm 2011, tàu Vinalines Queen mang hô hiệu XVHG, MMSI574953000 mang cờ Việt Nam thuộc Vinalines cùng 23 thủy thủ vận chuyển 54.400 T quặng Nikel đang trên hải trình từ cảng Morowali (Indonesia) đến cảng Ningde (Trung Quốc) đã phát đi thông báo bị nghiêng 18o, tàu chạy theo hướng 240 độ.
 

Mặc dù công cuộc tìm kiếm cấp quốc tế đã được triển khai thực hiện bằng mọi phương tiện và lực lượng nhưng ngoài việc xác định con tàu định mệnh đã bị chìm sâu dưới đáy đại dương thì 22 thủy thủ còn lại hiện vẫn đang được cho là bị mất tích.


Ngay sau đó, tàu Vinalines Queen bị mất liên lạc tại tọa độ 20-00N; 123-47.1E (Phía Đông - Bắc Đảo Luzon - Philippines).

Sau nhiều ngày tìm kiếm, khoảng 15h10 phút ngày 30/12, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Việt Nam MRCC) nhận được thông tin qua fax và điện thoại từ Cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Đài Loan cho biết lúc 10h30 phút cùng ngày tàu London Courage (quốc tịch Anh) khi đó đang trên đường tới Singapore đã phát hiện và cứu sống thủy thủ Đậu Ngọc Hùng của tàu Vinalines Queen (SN 1980, quê Nghệ An) khi đang lênh đênh trên biển, cách vị trí tàu chìm khoảng 350km.

Mặc dù công cuộc tìm kiếm cấp quốc tế đã được triển khai thực hiện bằng mọi phương tiện và lực lượng nhưng ngoài việc xác định con tàu định mệnh đã bị chìm sâu dưới đáy đại dương thì 22 thủy thủ còn lại hiện vẫn đang được cho là bị mất tích.

Vũ Điệp