Trong 9 ngày nghỉ Tết, cả nước đã xảy ra hơn 400 vụ tai nạn giao thông khiến trên 300 người tử vong, trong đó vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra tại Quảng Ngãi làm 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

TIN BÀI KHÁC


Vào khoảng 19h ngày 29/1, trong ngày nghỉ Tết cuối cùng, tại km 477 trên QL1A, thuộc thôn 1, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô đi ngược chiều nhau.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ô tô 7 chỗ bị hất văng, toàn bộ phần thân xe bị hư hỏng nặng. Rất may không có thiệt hại về người.

Trước đó trong ngày 28/1 (mồng 6 Tết), tại địa phận thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 3 ô tô khách. Hậu quả làm 3 người chết, 6 người bị thương nặng.


Hiện trường va chạm của 2 chiếc xe khách (Ảnh: Dân trí)

Theo CSGT, Công an huyện Đức Phổ, vào thời điểm trên, xe khách Phú Dư mang BKS 72N-9085 chạy tuyến Quảng Ngãi – Cần Thơ, khi đi đến đoạn đường trên thì đâm phải chiếc xe khách chạy ngược chiều mang BKS 51B-02263.

Quá hoảng hốt, tài xế xe khách Phú Dư tiếp tục bẻ tay lái, tông mạnh vào đuôi chiếc xe khách Ngọc Sình BKS 76M-0348 chạy cùng chiều đang sửa chữa bên đường.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe biển 51B mất lái, lao lên phía sườn đồi, còn chiếc xe Ngọc Sình bị húc văng, quay ngang giữa đường. Tài xế, phụ xe cùng một số hành khách đang sửa xe bị thương nặng, 3 người trong số đó đã tử vong trên đường đưa đến BV Đặng Thùy Trâm cấp cứu và 6 người khác bị thương.

Vào rạng sáng ngày 27/1 (mồng 5 Tết), chiếc xe khách chất lượng cao chở 28 người BKS 81L-2498 chạy hướng TP.HCM – Pleiku đã bất ngờ bị bốc cháy khi đi qua địa phận thuộc xã Thuận An, Đắk Mil, Đắk Nông.


Chiếc xe khách chở 28 người bị thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: Dân Việt)

Rất may toàn bộ hành khách trên xe đều được thông báo kịp thời nên không ai bị thương, tuy nhiên toàn bộ chiếc xe và một số hành lý đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trước đó vào chiều 25/1, một chiếc xế hộp 4 chỗ BKS 30N-6274 đang đi trên đường tỉnh lộ 200 thuộc địa phận thị trấn Yên Mỹ (Hưng Yên) đột nhiên bốc cháy dữ dội. Dù được dập lửa kịp thời nhưng do ngọn lửa bùng to nên chiếc xe vẫn bị hư hại nặng, ước tính thiệt hại trên 200 triệu đồng.

Khoảng 21h cùng ngày, tại Hoàng Mai, Hà Nội cũng ghi nhận thêm một vụ tai nạn, trong đó chiếc ô tô 7 chỗ BKS 29Z-4261 sau khi va chạm với xe máy BKS 30H4-8077 đã mất lái, đâm vào cột điện bên đường rồi bốc cháy.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, trên địa bàn cả nước cũng ghi nhận thêm 6 trường hợp cháy xe máy khác ở Vĩnh Long, Long An, Đồng Nai, Nghệ An, TP. Huế và Cà Mau.

Minh Đức (tổng hợp)