- Sáng hôm nay (30-12), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46) công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Jin Hong Hui (1969, trú  ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) về hành vi kinh doanh hàng kém chất lượng, không có hóa đơn chứng từ.

Trước đó, trưa ngày 22-12-2011, công an huyện Đông Giang (Quảng Nam) đã bất ngờ kiểm tra xe ô tô mang BKS 23C – 001.00 do Phạm Văn Linh (1985, trú tỉnh  Bắc Giang) làm chủ và phát hiện một khối lượng hàng hóa gồm: chén bát, xoong nồi, bút bi, bàn chải đánh răng... kém chất lượng.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng biết được số hàng hóa trên là của ông Jin Hong Hui đưa từ Trung Quốc sang Việt Nam bán dạo kiếm lời.
Công an tỉnh Quảng Nam làm việc với đối tượng Jin Hong Hui và thông dịch viên.

Để thuận lợi  cho việc tiêu thụ hàng hóa, ông Jin Hong Hui đã thuê Tống Văn Đăng (1985) làm tài xế và Trương Thị Hiền (1989, cùng trú tại tỉnh Hà Giang) làm thông dịch viên.

Tại cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Nam, ông Jin Hong Hui đã khai rằng: Trong thời gian qua, ông đã đưa hàng vào Việt Nam và tiêu thụ một khối lượng lớn hàng hóa ở TP Hội An và huyện Đông Giang (Quảng Nam).

Đây là hàng hóa bán dạo với giá rẻ và chất lượng rất kém.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ 25 triệu đồng, xe  ô tô BKS 23C – 001.00 cùng toàn bộ hàng hóa tang vật nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

  • Vũ Trung