- Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân đồng loạt mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong tết Nhâm Thìn, bắt hàng loạt vụ buôn bán, vận chuyện pháo lậu lên đến hàng trăm cân.

Vào khoảng 21h ngày 22/12, Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang đối tượng Ngô Kim Nam (SN 1983, trú tại xóm 4, xóm Đông Trai, xã Diễn Kỷ) đang trên đường vận chuyển pháo đi tiêu thụ.

Khám xét ngay tại hiện trường, Công an huyện Diễn Châu thu giữ được 12,8 kg pháo hoa có xuất xứ từ nước ngoài.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng đối tượng, Công an huyện Diễn Châu đã bắt tiếp Nguyễn Đức Tiến (SN 1960, trú tại xóm Ngọc Sơn, xã Đô Thành, huyện Yên Thành). Khám xét tại nhà riêng thu giữ 88 kg pháo hoa các loại. 

Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân đồng loạt mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong tết Nhâm Thìn, bắt hàng loạt vụ buôn bán, vận chuyện pháo lậu lên đến hàng trăm cân.

Cùng ngày 23/12, cơ quan CSĐT tiếp tục khám xét chỗ ở của Trần Văn Hưng (SN 1968, trú tại xóm 3, xã Diễn Kỷ) thu giữ được 1 kg pháo ông sư.

Trong đợt cao điểm tấn công pháo lậu, Công an huyện Diễn Châu đã thu được gần 100 kg pháo hoa nước ngoài các loại.

Trong một diễn biến khác, vào lúc hơn 19h ngày 23/12, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, tổ công tác Phòng chống tội phạm PC64 - Công an tỉnh Nghệ An, kịp thời có mặt tại đường Lê Viết Thuật (TP. Vinh) bắt nóng đối tượng Dương Xuân Tú (SN 1990, trú tại xóm Hoà Tiến, xã Hưng Lộc, TP. Vinh) trước hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Kiểm tra tại hiện trường mà Dương mang theo, tổ công tác phát hiện trong túi có 100 quả pháo ông sư, với trọng lượng 4,2kg có xuất xứ từ nước ngoài.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Dương khai nhận số pháo trên được mua từ một người phụ nữ tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) với giá 2,5 triệu đồng về để bán lẻ kiếm lời.

Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh các đối tượng để điều tra, làm rõ.

Quốc Huy