- Trong lúc tuần tra kiểm soát khu vực xung quanh cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) lực lượng hải quan phối hợp với bộ đội Biên phòng bắt giữ 2 đối tượng đang di chuyển đàn gia súc lậu từ bên kia biên giới vào trong nội địa.

Chiều 4/12, ông Nguyễn Sỹ Nam, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn cho biết: “Lúc 21h đêm 3/12, lực lượng chủ trì là Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn phối hợp với Đồn biên phòng 539 vừa bắt giữ 2 đối tượng đang tập kết 16 con trâu bò từ bên kia nước Lào về Việt Nam không có giấy tờ hợp pháp”.

Các đối tượng bị bắt giữ là 2 anh em ruột Lầu Tồng Xùa (SN 1973) và Lầu Bá Xồng (SN 1988) đều trú tại bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Hàng chục con trâu bò vừa bị Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bắt giữ.

Tang vật thu giữ được gồm 15 con bò và 1 con trâu. Các đối tượng buôn từ bên kia biên giới nước bạn Lào, về tập kết tại khu vực cửa khẩu Nậm Cắn không có giấy tờ thì bị bắt giữ. 

Trước đó, ngày 1/12, Lầu Tồng Xùa đã xuất cảnh sang bên kia biên giới và đi thu mua gom trâu bò. Khi đến gần biên giới, trong đêm 2 anh em đã bí mật vận chuyển trâu bò từ 2 phía cánh gà vào xã Nậm Cắn.

Lúc đang chuẩn bị bốc hàng lên xe ô tô cho các “đầu nậu” về xuôi để bán thì lực lượng Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn phát hiện.

Ban đầu, các đối tượng khai nhận, tổng số hàng mua từ bên kia biên giới về là 145 triệu đồng.

Như VietNamNet đã phản ánh, tình trạng các “đầu nậu” trâu bò nhập lậu qua đường tiểu ngạch tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn ngày càng huyên náo dọc vùng biên. Việc chính quyền địa phương luôn xác nhận trâu bò từ bên kia biên giới về là trâu bò địa phương khiến các lượng chức năng trên địa bàn cửa khẩu gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề bắt giữ.

Hiện tại, Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn đang phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn để xứ lý vụ việc theo pháp luật.

Quốc Huy