
Sau vụ vỡ nợ, lừa đảo liên quan trực tiếp đến Nguyễn Chu Ngọc (thường gọi là Ngọc “đại dương”) vay hơn 20 tỷ đồng, có sự tiếp tay của cán bộ Eximbank chi nhánh Nghệ An bị cơ quan điều tra phanh phui, hiện dư luận đang rất quan tâm tới việc làm sao Ngọc có thể qua mặt rất nhiều khâu để lấy được hơn 20 tỷ đồng?
Trong khi đó, quy trình thẩm định
hồ sơ thế chấp cho vay của ngân hàng như Eximbank rất chặt chẽ.
Ai tiếp tay cho “đại gia” lập hồ sơ khống?
- Để vay được số tiền hơn 20 tỷ, Nguyễn Chu Ngọc đã có quy trình vay vốn như
thế nào tại Chi nhánh ngân hàng Eximbank Nghệ An, thưa ông?
![]() |
| Trụ sở ngân hàng Eximbank chi nhánh tại TP. Vinh (Nghệ An) cho vay hàng chục tỷ đồng từ những tấm bìa đất được làm giả và làm khống. |
Trong việc thẩm định tài sản của anh Ngọc thì gồm có 3 con tàu thu gom hải sản trên biển và thế chấp 19 cái số đỏ.
Trong đó có 8 sổ đỏ là giả (mà) báo chí nói là đúng. Nhưng thực chất có 7 sổ được làm giả và 1 cái đang còn nhờ viện hình sự đi xác minh lại.
![]() |
Tức là để vay được số tiền 20,7 tỷ thì Ngọc đưa một tập (nhiều) tài sản, chứ
không phải là đưa 8 sổ đỏ mà vay được số tiền trên.
- Tức là trong 19 sổ đỏ thì có 8 tấm bìa đất làm giả?
Đúng. Bây giờ chúng tôi tính khấu trừ là bán 3 con tàu và 12 tấm sổ đỏ thật và
cộng với tài sản hình thành trên đất của 2 nhà hàng.
Trong số tiền 20,7 tỷ này không phải riêng tôi cho vay, mà một loạt thời kỳ anh
Thành (GĐ ngân hàng Eximban cũ - PV), anh Quang (Trưởng phòng kinh doanh cũ -
PV), anh Hội cho vay trước đó. Đó là một xâu chuỗi cho vay, chứ đâu phải riêng
một mình tôi cho vay đâu.
Chúng tôi cũng đã tính toán trong 3 tàu cá và 12 sổ đỏ thật khi có kết luận của
cơ quan điều tra, khi bán ra thì chúng tôi (ngân hàng Eximbank tại Nghệ An - PV)
thịêt hại khoảng 5 tỷ đồng.
Bởi vì chúng tôi cho vay 50% giá trị tài sản sau khi thẩm định. Ví dụ: Đất 1 tỷ
đồng thì chúng tôi cho vay 50% giá trị và tàu cá thì cho vay từ 30 đến 40% tổng
giá trị.
- Thưa ông, trong quá trình thẩm định tài sản của anh Ngọc thì ngân hàng
Eximbank đã làm sai những quy trình nào?
Trong quá trình thẩm định, quy trình anh em làm gồm có: Cán bộ tín dụng thẩm
định và định giá, sau đó mới làm hồ sơ. Trong quy trình cho vay thì có 2 cấp,
cấp thẩm định và cấp phê duyệt cho vay.
Sau khi họ làm thủ tục đầy đủ thì
người quyết định cho vay hay không là giám đốc. Tức là tách bạch giữa khâu thẩm
định và quyết định cho vay.
Trước đây, những người tiền nhiệm đã cho vay lúc nào Ngọc cũng trả đầy đủ cả gốc
lẫn lãi. Cho nên đến khi tôi quản lý thì không có lý do gì mà không cho họ vay
cả.
- Trước và sau khi ông tiếp nhận chức vụ quản lý cao nhất của Eximbank tại
Nghệ An thì số tiền cho anh Ngọc vay là bao nhiêu?
Cái này thì tôi không biết được. Tôi lên nhận chức vào tháng 10 năm 2009, những
món nợ phát sinh là từ năm 2007 và 2008 đang còn ghi tại đây. Riêng phần của tôi
cho vay thì phải xem lại hồ sơ, bởi nhiều lần cho vay rồi đảo khế. Nhưng hiện
nay Ngọc còn dư nợ tại ngân hàng là 20,7 tỷ đồng.
![]() |
| Đại gia trẻ Ngọc “đại dương” tại cơ quan điều tra. |
Không chỉ ngân hàng chúng tôi bị vấp bìa giả, mà nhiều ngân hàng ở Nghệ An và Hà
Tĩnh cũng mắc. Tức là những tấm bìa của tôi thật thì những chỗ khác lại là giả
và ngược lại.
- Riêng tại ngân hàng Eximbank có 8 tấm bìa làm giả để trót lọt, phải chăng
quy trình thẩm định của cán bộ ngân hàng không bám sát?
Cái đó thì cấp dưới họ làm, còn tôi ở trên này làm sao mà biết được? Là giám đốc
thì tôi tin tưởng cấp dưới. Trong số hàng ngàn hồ sơ, không lẽ giám đốc đi thẩm
định từng hồ sơ.
- Tức là việc sai phạm trên là hoàn toàn do cấp dưới?
Tôi cũng không nói là do cấp dưới cả. Nhiều lúc khách hàng họ cố tình làm bìa
giả, mà chính do anh Hải (Đặng Nam Hải, nguyên Trưởng phòng cá nhân khách hàng
Eximbank tại Nghệ An - PV) là người lôi kéo anh Ngọc vào vay vốn tại ngân hàng.
Vỡ nợ, có sự tiếp tay cán bộ ngân hàng
- Theo ông thì khâu nào trong quy trình thẩm định cho vay làm lỏng lẻo nhất?
Nói chung là do cấp dưới thẩm định thiếu chặt chẽ nên bị khách hàng lợi dụng. Do
quá tin khách hàng vì trong một quá trình vay tại đây, Ngọc được coi là khách
hàng VIP. Vì luôn sòng phẳng trong việc thanh toán cả tiền gốc lẫn lãi. Những
người lừa được là do tạo chữ tín.
Trong 8 tấm bìa giả thì anh Đinh Ngọc Thanh, Phó GĐ ký 2 bìa lên đến hơn 13 tỷ
đồng (một bìa 10,7 tỷ đồng và một bìa 2,6 tỷ đồng - PV). Còn tôi có ký 5 bìa và
mỗi cái chỉ có khoảng 500 triệu đồng. Cái may là ngày đó tôi đi công tác và anh
Thanh ở nhà ký.
- Dư luận cho rằng, trong việc làm bìa đất giả của anh Ngọc là có sự tiếp tay
của cán bộ ngân hàng Eximbank. Vậy ý kiến của ông như thế nào?
Cái này thì tôi không biết, không thể trả lời được. Cũng không ai dại gì mà tiếp
tay đâu!
- Có thông tin, nếu vay số
tiền 1 tỷ đồng tại ngân hàng thì khách hàng phải chiết khấu lại 10% số tiền cho
cán bộ trực tiếp thụ lý hồ sơ cho vay?
Không. Cái này không có đâu. Có thể ai nói đó chứ hoàn toàn không có. Còn việc
cấp dưới có làm hay không tôi không biết, vừa rồi tôi đã kỷ luật một cán bộ làm
nhũng nhiễu khách hàng.
- Thưa ông, trong quá trình
thẩm định cho vay đối với anh Ngọc, khâu nào là mấu chốt đã lọt 8 tấm bìa đất
giả mà không phát hiện được?
Chắc chắn là khâu đi cùng với khách hàng, đi làm thủ tục công chứng. Nói chung
là do quá trình thẩm định làm lỏng lẻo. Nếu làm chặt thì không ai có thể lấy
được tiền ra cả.
- Xung quanh vấn đề ông Đặng Nam Hải, nguyên Trưởng phòng khách hàng cá nhân
rút hàng tỷ đồng tại ngân hàng Eximbank. Đến thời điểm hiện nay xử lý như thế
nào?
Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm, số tiền mà Hải lập hồ sơ giả để lấy ra
vẫn là 3,9 tỷ đồng. Trong quá trình rút tiền thì Hải có mượn mật khẩu của 3 nhân
viên cấp dưới để phê duyệt.
- Qua những vụ việc trên, cá nhân ông là người có quyết định cao nhất tại
Eximbank Nghệ An. Ông nhận thấy trách nhiệm của mình ở mức độ nào?
Tất nhiên là có trách nhiệm, “con dại thì cái phải mang”…(?!)
Xin cảm ơn ông!
Quốc Huy - Duy Tuấn (thực hiện)
>> Những vụ vỡ nợ, lừa đảo chấn động xứ Nghệ


