- Cảnh sát môi trường phát hiện trong quán nhậu bình dân nhưng có bán cả vọoc, tê tê, rắn hổ chúa.

Ngày 4-11, đoàn kiểm tra do Cục Cảnh sát điều tra, phòng chống tội phạm về môi trường (C49) chủ trì phát hiện tại một quán nhậu bình dân ở khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) có rất nhiều động vật hoang dã (ĐVHD) quí hiếm, thuộc nhóm IB và IIB (cấm săn bắt, mua bán).

Địa điểm trên cũng là trại gây nuôi động vật rừng của chủ quán.

Theo điều tra của C49, chủ quán nhậu lợi dụng giấy phép gây nuôi động vật rừng như dúi, kỳ đà, chồn vòi hương để thu gom nhiều loài ĐVHD quí hiếm từ các nơi về bán cho các mối buôn.

Qua xác minh, C49 lập biên bản tịch 8 con chồn vòi hương, 5 con kỳ tôm, 4 con dúi không rõ nguồn gốc.

Một cá thể tê tê, 1 cá thể nghi là vọoc, 1 cá sấu nước lợ, 1 cá thể nghi rắn hổ chúa, 2 con rùa nước… và khoảng 65 kg thịt ĐVHD thuộc nhóm IB và IIB được phát hiện tại quán cũng được đoàn kiểm tra lập biên bản tịch thu.

Số tang vật trên, được bàn cho Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan để  xử lý.

Nhật Tân