Triều cường sắp đạt đỉnh đẩy người dân TP.HCM lâm vào cảnh “sống chung với lũ”.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay vào lúc 19 giờ ngày 28/10, triều cường đạt đỉnh 1,57 m, cao nhất trong 50 năm qua. PV VietNamNet đã ghi nhận những hình ảnh người dân TP.HCM “chung sống” với triều cường trên một số tuyến đường ngập nặng.
 
Dịch vụ lau chùi bugi xe ngập nước ở chân cầu Thủ Thiêm luôn đắt khách mỗi lúc triều cường.
2 cô bé tan học về nơm nớp lo sợ xe máy đi qua bắn nước vào người.
Lầm lũi giữa triều cường.

 
Tắm trên đường phố.
 
Triều cường gây ngập nặng phải điều động cả xe hút nước xuống đường.
 

 

Trước đó, lúc 17h30 ngày 27/10, một đoạn bờ bao dọc theo kênh nhánh Thủ Đức đã bị vỡ. Nước sông nhận chìm khoảng 20ha trong đó có hơn 100 hộ dân cư ngụ dọc theo đường số 36 (KP8, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức).


Nước lên quá nhanh không kịp di chuyển hàng hóa

 
Vựa gao Kim Phượng chìm trong nước

 


Móc nắm gạo từ dưới nước lên, ông chủ vựa cho biết có hơn 3 tấn gạo bị chìm trong nước

 
Hàng rau cũng chung số phận

 


Ngoài đường nước ngập quá nửa xe

 
Đồng vợ đồng chồng tát một lúc cũng cạn
Tập kết cừ tram khắc phục sau khi nước rút.


Quốc Quang - Trần Chánh Nghĩa