- Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang vừa khen thưởng nóng lực lượng công an Q.7, TP.HCM và chỉ đạo sớm hoàn tất thủ tục, đưa vụ án ra xét xử để tạo răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em ở bệnh viện Q.7, TP.HCM như VietNamNet đã thông tin, ngày 14/1, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã có thư khen gửi ban giám đốc công an TP.HCM nói chung và công an Q.7 nói riêng về thành tích phá án nhanh vụ 'chiếm đoạt trẻ em', bắt hung thủ gây án, giải cứu và bàn giao cháu bé an toàn cho gia đình.

{keywords}
Cháu bé được giải cứu an toàn trong vòng tay cha mẹ.

Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương chiến công của công an Q.7 và đánh giá “đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ công an TP.HCM trong việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014....”

“Tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích của các đồng chí và quyết định thưởng cho công an Quận 7, TP.HCM 10 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí 138 của Bộ” – tướng Quang cho biết.

Ngoài ra Bộ trưởng công an còn chỉ đạo, công an TP.HCM khẩn trương điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật, tạo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Được biết liên quan đến vụ án này, ban chỉ huy công an Q.7 đã có ý kiến đề xuất lên cấp trên để khen thưởng cho ban chỉ huy quận nói chung, đội cảnh sát hình sự nói riêng vì thành ích phá vụ án “chiếm đoạt trẻ em”.

Công an Q.7 cũng đề xuất khen thưởng họa sĩ Phan Vũ Linh – giảng viên Trường ĐH Mỹ Thuật TP.HCM , có thành tích phác họa chân dung nghi can qua lời kể nhân chứng, giúp công an Q.7 phá án, và chị T – người phụ nữ không muốn thông tin trên báo chí, về thành tích kết nối để họa sĩ Phan Vũ Linh hỗ trợ công an Q.7 trong vụ án.

Bước đầu công an Q.7 đã ra quyết định bắt giữ nghi can Lê Thị Bích Trâm (SN 1989, ngụ Q.7, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”.

Hiện công an Q.7 đang mở rộng điều tra.

Đàm Đệ