- Đây là bước quan trọng để tiến tới lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Dân ca, ví dặm xứ Nghệ là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

TIN BÀI KHÁC

Tối ngày 23/6, tại quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh, Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trọng thể lễ khai mạc Liên hoan dân ca ví, dặm xứ Nghệ lần thứ nhất. Tham dự có ông Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Cầm – Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam cùng lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và đông đảo bà con nhân dân.


Với chủ đề “Dâng Người câu hát dân ca”, Liên hoan dân ca ví dặm lần thứ nhất là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh di sản tinh thần vô giá của đời sống người dân xứ Nghệ. Bên cạnh đó, đây cũng là bước quan trọng để tiến tới lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Dân ca ví, dặm xứ Nghệ là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Trước đó, từ ngày 24/5-6/6, Liên hoan tiếng hát làng Sen gắn với Liên hoan dân ca xứ Nghệ đã diễn ra sôi nổi ở các cụm của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với sự tham gia của trên 500 diễn viên đủ các lứa tuổi, nhỏ nhất là 5 tuổi và lớn nhất 91 tuổi để chọn ra 20 CLB tham dự Liên hoan Dân ca, ví dặm Xứ Nghệ lần thứ nhất năm 2012.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Đức Phớc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Dân ca ví, dặm là di sản đặc biệt, độc đáo của xứ Nghệ, ra đời từ xa xưa và luôn đồng hành bền vững trong mọi thời gian và lịch sử dân tộc. Đây là dịp để các câu lạc bộ và nhân dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời đẩy mạnh phong trào hát dân ca trong quần chúng nhân dân.

Thông qua liên hoan nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị vốn có và giá trị tiêu biểu của các thể hát và trò diễn xướng dân ca ví, dặm xứ Nghệ, hướng tới lập hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
.”

Chương trình nghệ thuật dược dàn dựng công phu và long trọng trong buổi lẽ khai mạc.

Hơn 20 câu lạc bộ dân ca ví dặm từ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã đến tham dự. Chương trình nghệ thuật "Ví, dặm-Lung linh hồn quê Xứ Nghệ", được UBND tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo nội dung, do các diễn viên Nhà hát dân ca Nghệ An, Đoàn ca múa dân tộc miền núi Nghệ An; Đoàn nghệ thuật QK4; Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Trường múa Việt Nam, Trường VHNT Nghệ An cùng các nghệ sỹ nhân dân: Hồng Lựu, nghệ sỹ ưu tú Tiến Dũng, nghệ sỹ ưu tú Ngọc Hà, ca sỹ Bùi Lê Mận, Phương Thảo…biểu diễn.

Liên hoan Dân ca ví, dặm Xứ Nghệ lần thứ nhất năm 2012 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 24 và 25/6 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An với sự tham gia của 20 CLB (4 câu lạc bộ thuộc khối trường học, 12 CLB được chọn từ liên hoan cấp cụm tỉnh Nghệ An, 5 CLB chọn từ liên hoan cấp tỉnh Hà Tĩnh). Ngoài ra còn tổ chức 4 điểm giao lưu dân ca phục vụ công chúng tại Quảng trường Bình Minh (Thị xã Cửa Lò), sân vận động xã Kim Liên (huyện Nam Đàn), Quảng trường Hồ Chí Minh, xã Nghi Liên (TP Vinh) và tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Cao Nam – Thái Doãn