- Bộ phim câm đen trắng của Pháp không chỉ giành tượng vàng cho Phim hay nhất mà còn thắng giải Đạo diễn và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

George Clooney mang "tượng Oscar sống" đến lễ trao giải Oscar
Angelina Jolie và Brad Pitt lộng lẫy trên thảm đỏ Oscar

Chiến thắng ngọt ngào của "The Artist".

"Artist" thắng tổng cộng 5 giải và đã ghi tên mình trong lịch sử 84 năm của lễ trao giải Oscar với tư cách là bộ phim câm đầu tiên giành giài Phim hay nhất. Đây cũng là kỳ Oscar hiếm hoi mà một bộ phim của nước ngoài giành chiến thắng ở hầu hết các hạng mục quan trọng. Bộ phim này trước đó cũng đã giành Giải thưởng đặc biệt của Viện phim Hoa Kỳ, Quả cầu vàng cho Phim hay nhất (hài/nhạc kịch)
Meryl Streep mắt đỏ hoe khi đứng trên bục nhận giải. Ảnh: AP
Meryl Streep, nữ diễn viên 63 tuổi được coi là một huyền thoại sống của Hollywood sau 12 lần ra về tay trắng, cuối cùng cũng đã chạm đến bức tượng vàng Oscar nhờ vai diễn xuất sắc nhất trong "The Iron Lady" (Người đàn bà thép). Chiến thắng đủ để bà rơi nước mắt. Như vậy là đã 29 năm kể từ lần cuối Meryl chạm tay vào bức tượng vàng Oscar nhờ vai diễn xuất sắc trong Sophie's Choice (1982), 12 lần ra về tay trắng, cuối cùng thì 13 đã trở thành con số may mắn của nữ diễn viên 63 tuổi này.
Meryl Streep hiện vẫn là ngôi sao giữ kỷ lục là nữ diễn viên được đề cử nhiều nhất trong lịch sử với 17 lần. Vai diễn người đàn bà thép trong chính trường Anh một thời, Margaret Thatcher trong "The Iron Lady" mới đây đã mang về cho nữ diễn viên từng 2 lần đăng quang tại Oscar này giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (phim bi) cùng vô số giải thưởng diễn xuất khác.

Jean Dujardi, ngôi sao người Pháp sinh năm 1972 đã đánh bại cặp sao bạn thân George Clooney, Brad Pitt và hai ứng viên khác để giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn xuất sắc trong "The Artist". Chiến thắng của Jean Dujardi cũng như ở ba hạng mục diễn xuất khác là Nữ chính, Nam và Nữ phụ không phải là bất ngờ bởi trước đó anh đã giành chiến thắng liên tiếp tại các giải thưởng điện ảnh tiền Oscar như Quả cầu vàng, SAG, BAFTA. 

Jean Dujard trở thành nam diễn viên người Pháp đầu tiên giành tượng vàng Oscar. Ảnh: AP
Michel Hazanavicius, nhà làm phim 45 tuổi người Pháp đã xuất sắc vượt qua Alexander Payne, Martin Scorsese, Woody Allen và Terrence Malick để đăng quang ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất cũng với "The Artist". Michel Hazanavicius là nhà làm phim không mấy tên tuổi ở Hollywood và mới chỉ được chú ý với bộ phim "The Artist". Đây là lần đầu tiên anh được đề cử giải Oscar.

Michel Hazanavicius với tượng vàng Oscar đầu tiên trong đời.
Đúng như dự đoán Christopher Plummer, ngôi sao 83 tuổi đã giành chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ bộ phim "The Beginners". Như vậy Christopher Plummer đã trở thành ngôi sao lớn tuổi nhất trong lịch sử thắng giải Oscar. Cách đây 2 năm, ở tuổi 81, ông mới được đề cử giải Oscar đầu tiên trong đời nhờ vai diễn trong The Last Station (cũng ở hạng mục Nam diễn viên phụ).
Năm nay, Christopher Plummer là ngôi sao bất khả chiến bại ở hàng loạt các giải thưởng tiền Oscar như Quả cầu vàng, BAFTA, giải thưởng của Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG)... Do vậy, chiến thắng của ông tại Oscar năm nay có thể coi là đã được dự báo trước. 

Christopher Plummer giành tượng vàng đầu tiên trong đời khi đã 83 tuổi. Ảnh: AP

Trong khi đó, nữ diễn viên da màu Octavia Spencer đã vượt qua bạn diễn Jessica Chastain trong phim "The Help" (Người giúp việc) để đăng quang ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Như vậy, vai Minny Jackson đã mang về cho nữ diễn viên 40 tuổi này tượng vàng Oscar đầu tiên trong đời ngay trong lần đầu được đề cử. Chính vai diễn này trước đó cũng đã mang về cho cô giải thưởng tương tự ở giải Quả cầu vàng và BAFTA của Anh.


Octavia Spencer với bức tượng đầu tiên trong đời. Ảnh: AP

Trong khi đó, bộ phim giành 11 đề cử Oscar năm nay thắng 5 giải cho: Biên tập âm thanh, Hòa âm hay nhất, Quay phim và Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, Hiệu quả hình ảnh. "Iron Lady" nẫng giải Hóa trang đẹp nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong khi "Rango" đăng quang ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất. "The Descendants" và "Midnight in Paris", hai bộ phim mới thắng giải biên kịch của Hiệp hội biên kịch Mỹ (WGA) không bất ngờ khi lần lượt được đọc tên ở các hạng mục: Kịch bản chuyển thể hay nhất và Kịch bản gốc hay nhất.

Billy Crystal mở đầu lễ trao giải với phần dẫn hết sức duyên dáng. Ảnh: AP
Lễ trao giải Oscar 2012 năm nay được tổ chức tại trung tâm Hollywood & Highland ở Hollywood với sự dẫn dắt của ngôi sao hài Billy Crystal. 
Kết quả Oscar 2012
Phim hay nhất: "The Artist"
Đạo diễn xuất sắc nhất: Michel Hazanavicius, "The Artist".
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Jean Dujardin, "The Artist"
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Meryl Streep. "The Iron Lady"
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Octavia Spencer, "The Help"
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Christopher Plummer,  "The Beginners".
Quay phim xuất sắc nhất: "Hugo"
Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: "Hugo"
Thiết kế trang phục đẹp nhất:: "The Artist"
Hóa trang đẹp nhất: "The Iron Lady"
Phim nước ngoài hay nhất: "A Separation", Iran.
Biên tập phim xuất sắc nhất: "The Girl With the Dragon Tattoo"
Biên tập âm thanh xuất sắc nhất: "Hugo"
Hòa âm hay nhất: "Hugo"
Phim hoạt hình hay nhất: "Rango"
Ca khúc trong phim hay nhất: "Man or Muppet" (The Muppets)
Kịch bản chuyển thể hay nhất: "The Descendants"
Kịch bản gốc hay nhất: "Midnight in Paris"
Tham khảo bảng đề cử Oscar 2012
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất
Berenice Bejo – The Artist
Jessica Chastain – The Help
Melissa McCarthy – Bridesmaids
Janet McTeer – Albert Nobbs
Octavia Spencer – The Help

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Kenneth Branagh – My Week with Marilyn
Jonah Hill – Moneyball
Nick Nolte – Warrior
Christopher Plummer - Beginners
Max Von Sydow - Extremely Loud and Incredibly Close

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Glenn Close – Albert Nobbs
Viola Davis – The Help
Rooney Mara – The Girl with The Dragon Tattoo
Meryl Streep – The Iron Lady
Michelle Williams – My Week with Marilyn

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Demian Bichir - A Better Life
George Clooney – The Descendants
Jean Dujardin – The Artist
Gary Oldman – Tinker Tailor Soldier Spy
Brad Pitt – Moneyball

Đạo diễn xuất sắc nhất
Michel Hazanavicius

Alexander Payne
Martin Scorsese
Woody Allen
Terrence Malick

Kịch bản gốc hay nhất

Michel Hazanavicius – The Artist
Annie Mumolo & Kristen Wiig – Bridesmaids
J.C. Chandor - Margin Call
Woody Allen – Midnight in Paris
Asghar Farhadi - A Separation

Kịch bản chuyển thể hay nhất

The Descendants
Hugo
The Ides of March
Moneyball
Tinker Tailor Soldier Spy

Phim nước ngoài hay nhất

Bullhead
Footnote
In Darkness
Monsieur Lazhar
A Separation

Phim hoạt hình hay nhất

A Cat in Paris
Chico & Rita
Kung Fu Panda 2
Puss in Boots
Rango

Phim hay nhất

War Horse
The Artist
Moneyball
The Descendants
The Tree of Life
Midnight in Paris
The Help
Hugo
Extremely Loud and Incredibly Close

Hạnh Phương