- Do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, một nữ sinh viên ở Đà Nẵng đã dùng dao lam rạch vào mặt của bạn học cùng lớp.

TIN BÀI KHÁC:


Trao đổi với PV VietNamNet, Phòng công tác sinh viên, ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng cho biết, sau sự việc bị bạn cùng lớp rạch mặt, sinh viên Nguyễn Trần Miên Thảo đã trở lại trường và đi học bình thường.


Vết thương do bạn cùng lớp gây ra trên mặt Thảo (Nguồn: Tiền phong)

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 9/6, tại phòng học A101, trường ĐH Ngoại ngữ (cơ sở tại 41 Lê Duẩn).

Sau khi kết thúc bài kiểm tra, Mai Thị Bích Trâm, SV lớp Cử nhân tiếng Pháp 10CNP02, yêu cầu bạn cùng lớp là Nguyễn Trần Miên Thảo bắt đền headphone bị đứt do hai người xô xát trước đó. Thảo không đồng ý nên cả hai tiếp tục cự cãi, lớn tiếng với nhau.

Bất ngờ, Trâm tát vào bên má trái của Thảo, trong tay Trâm lúc đó có sẵn dao lam. Dao lam đã rạch trúng cổ Thảo gây vết thương rất sâu. Những bạn học cùng lớp có mặt tại thời điểm đó đã lập tức đưa nữ sinh này vào viện cấp cứu.

Theo kết quả khám chữa bệnh của bệnh viện Đà Nẵng, vết thương Thảo sâu, dài gần chục cm, phía cằm và phải khâu 7 mũi. 

Được biết, nguyên nhân của hành động bạo lực trên là xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân giữa hai nữ sinh. Nữ sinh Trâm có nghi ngờ Thảo cướp người yêu của mình. Mặc dù Thảo đã cố gắng tháo gỡ hiểu lầm nhưng Trâm không nghe dẫn đến vụ việc đáng tiếc nêu trên.

Châu Lan