Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak sáng sớm nay (29/1) đã tuyên bố giải tán nội các và biện hộ cho vai trò của lực lượng an ninh trong cuộc trấn áp những người biểu tình chống chính phủ.

Nhà lãnh đạo này cho biết, một nội các mới sẽ được công bố cùng ngày. Đây là tuyên bố đầu tiên của người đứng đầu Ai Cập kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối nổ ra làm ít nhất 26 người chết và hàng trăm người bị thương.

Hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình ở Cairo, Suez, Alexandria và nhiều thành phố khác. Người biểu tình giao chiến với cảnh sát bằng gạch đá, bom xăng và phóng hỏa các trụ sở của đảng cầm quyền NPD, bao vây đài truyền hình, bộ ngoại giao và chống lại lệnh giới nghiêm mà quân đội đang thực thi.

Ít nhất 13 người ở Suez đã thiệt mạng hôm 28/1, trong khi đó, ở Cairo, có 5 người chết, các nguồn tin truyền thông cho biết. Như vậy, tổng số 26 người đã chết kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra hôm 25/1.

"Tôi đã yêu cầu chính phủ đệ đơn từ chức hôm nay", ông Mubarak nói và cho biết sẽ bổ nhiệm chính phủ trong cùng ngày - 29/1. Nhà lãnh đạo này nói, ông hiểu sự bất bình của người biểu tình nhưng giữa tự do và hỗn loạn là một ranh giới mỏng manh và ông không cho phép Ai Cập rơi vào tình trạng bất ổn.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Mubarak hứa sẽ cải cách xã hội nhưng không đề cập tới chuyện từ chức.

Tuy nhiên, người biểu tình vẫn khăng khăng nhà lãnh đạo này phải từ chức. "Chúng tôi muốn Mubarak ra đi. Ông ta nghĩ rằng tình hình đã dịu bớt nhưng thực tế ông ta chỉ khiến mọi người tức giận hơn".

Đổ ra đường sau buổi cầu nguyện chiều qua, người biểu tình phớt lờ các biện pháp nghiêm ngặt của chính phủ, gồm cắt internet và dịch vụ điện thoại di động ở Cairo và nhiều khu vực khác, huy động quân đội xuống đường và áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm trên toàn quốc.

Chính phủ Ai Cập đã trấn áp người biểu tình suốt hôm qua với hàng nghìn cảnh sát chống bạo động và cảnh sát mặc thường phục. Sau đó, các binh sĩ cùng xe tăng, xe bọc thép cũng xuống đường. Không nao núng, người biểu tình chạy, la hét, ném đá và áp sát hàng rào an ninh khi tìm cách đi sâu vào trung tâm Cairo.

Những người biểu tình xuống đường từ hôm 25/1 để đòi chấm dứt sự cai trị của ông Mubarak. Người biểu tình cáo buộc giới cầm quyền tham nhũng.

Hoài Linh (Theo BBC, AP, CNN)