Mỹ sẽ không an toàn nếu như Iran bị Washington tấn công, một nhật báo trích lời chỉ huy cấp cao của lực lượng Vệ binh Cộng hòa Iran.

TIN BÀI KHÁC:


Binh lính Iran ở eo biển Hormuz. (Ảnh: 247nigerianewsupdate.com)

"Cho dù đối mặt với bất kỳ sự tấn công nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ có đòn đáp trả thích đáng. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không chỉ hoạt động trong ranh giới của khu vực Trung Đông và vùng Vịnh Ba Tư, không có nơi nào ở Mỹ được an khỏi khỏi sự tấn công của chúng tôi."- Tướng Massoud Jazayeri nói.

Tuy nhiên, ông Jazayeri cũng khẳng định Iran sẽ không tấn công bất kỳ quốc gia nào trước.

Tehran đã bị bao vây, cô lập trong một vụ tranh cãi với phương Tây về chương trình hạt nhân của Iran.

Israel và Mỹ đe dọa sẽ phát động một cuộc chiến tranh chống lại Iran trừ khi nước này từ bỏ các hoạt động mà phương Tây nghi ngờ rằng nước này có ý định phát triển vũ khí hạt nhân.

Những cuộc đối thoại xa hơn giữa Iran và các cường quốc trên thế giới thế giới được hy vọng tổ chức trong tháng này trong nỗ lực để đạt được một sự thỏa hiệp.

Các cuộc thương lượng gần đây nhất vào tháng 1 năm 2011 đều thất bại sau khi Iran từ chối tạm dừng chương trình làm giàu uranium nhạy cảm theo yêu cầu của một số nghị quyết Liên Hợp Quốc.

Tehran cho biết hoạt động hạt nhân của mình là vì mục đích hòa bình và Iran có quyền được phát triển chương trình của mình theo Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân.

"Mỹ, những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và những người Ả rập phản động nên chú ý rằng chúng tôi sẽ đối đầu nghiêm tục với họ ở bất cứ nơi nào mà lợi ích của Cộng hòa Hồi giáo bị đe dọa"-Iran daily trích lời ông Jazayeri.

Các quan chức Iran từng cảnh cáo rằng sẽ đáp trả của nước Cộng hòa Hồi giáo trước bất cứ cuộc tấn công quân sự nào sẽ vô cùng đau thương và nói rằng Iran có thể đóng cửa eo biển Hormuz.

Sầm Hoa (Theo Reuters)