Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày của hải quân Iran tại vùng biển quốc tế, gần tuyến đường chuyên chở dầu chiến lược, đi qua eo Hormuz là sự phô trương sức mạnh quân sự mới nhất của nước này.

Cuộc diễn tập với tên gọi "Velayat 90" có thể đưa tàu của Iran tới gần các tàu của hải quân Mỹ trong khu vực. "Velayat" trong tiếng Ba Tư có nghĩa là "uy quyền tối cao" và nó hiện thời được dùng như một tước vị đối với lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Cuộc tập trận trải dài 2.000 km ngoài khơi eo Hormuz, khu vực phía bắc Ấn Độ Dương và vào Vịnh Aden, gần đường vào Biển Đỏ, truyền hình quốc gia của Iran cho biết.

Cuộc tập huấn này là sự phô trương sức mạnh mới nhất của Iran trong bối cảnh phương Tây tăng cường chỉ trích nước này vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi, chương trình mà phương Tây lo ngại là nó nhằm phát triển vũ khí hạt nhân.

Đô đốc Habibollah Sayyari, chỉ huy lực lượng hải quân của Iran nói, cuộc tập trận được tiến hành nhằm thể hiện năng lực và khả năng bảo vệ. "Để thể hiện sức mạnh, hải quân cần hiện diện tại lãnh hải quốc tế. Điều đó là cần thiết để thể hiện năng lực bảo vệ của hải quân".

Ông Sayyari nói, tàu ngầm, hệ thống tên lửa đất đối biển, tàu phóng tên lửa, ngư lôi và máy bay không người lái đều xuất hiện trong cuộc diễn tập.

Eo Hormuz là tuyến đường có ý nghĩa chiến lược quan trọng với 1/3 số tàu chở dầu trên thế giới. Nó nằm ở một vùng rộng lớn, gồm cả biển Ả rập và Vịnh Aden. 

Hạm đội số 5 của hải quân Mỹ đóng tại Bahrain hoạt động mạnh ở vùng này và tàu chiến của một số nước cũng thường xuyên tuần tra chống cướp biển tại đây.

Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 24/12/2011 đến 2/1/2012.

  • Hoài Linh (Theo AP, Reuters, AJ, Xinhua)