Ít nhất 30 người đã thiệt mạng khi cây cầu đi bộ bắc qua một con sông ở đông bắc Ấn Độ bị sập hôm qua (29/10).

TIN BÀI KHÁC:


Cây cầu bị sập khi nhiều người dân đang băng qua (Ảnh minh họa: news.com.au)

Quan chức cảnh sát Kyle Aya cho hay cây cầu bắc qua sông Kameng tại bang Arunachal Pradesh cách thủ phủ Gauhati của bang Assam khoảng 500km về phía Bắc đã sập xuống khi mọi người đang đi qua, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Ít nhất 28 dân làng đã được cảnh sát và lực lượng bán quân sự cứu hộ cứu sống.

Hãng tin Trust of India dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, dòng nước xiết đã cản trở công tác cứu hộ.

Trước đó, dân làng đã được cảnh báo không được qua cầu khi cây cầu bắt đầu có dấu hiệu không an toàn.

Đây là vụ sập cầu thứ 2 tại Ấn Độ trong vòng 1 tuần. Tuần trước, 32 người đã thiệt mạng và 132 người bị thương sau khi một cây cầu ở Darjeeling, bang Tây Bengal bị sập. Vụ tai nạn xảy ra trong lúc người dân đang đứng trên cầu nghe quan chức địa phương phát biểu.

Sầm Hoa (Theo AP/BBC)