Hàng triệu người ở thủ đô của Thái Lan lo sợ chuẩn bị cho những đợt nước lũ như không có điểm dừng đang tiến về Bangkok sau khi có cảnh báo mới rằng người dân nên sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.


Giới chức Bangkok cho biết, lượng lớn nước đang ập về vùng đất thấp và tiến gần vào 6 quận của thủ đô, gồm cả khu vực phía bắc trung tâm thành phố. Tuyên bố được đưa ra sau khi chính phủ Thái thông báo sẽ thành lập một trung tâm phân phối ở thủ đô nhằm bổ sung cho các siêu thị đã sạch hàng do người dân tích trữ hàng hóa vì sợ lụt.


Một nhà sư bước qua con phố ngập nước tại trung tâm Bangkok

Người dân dùng xe tải để đi sơ tán khỏi vùng ngoại ô ngập nước tại Bangkok.

Lội tới vùng đất cao

Người dân chen chúc nhau trên các xe tải đi tránh lũ


Một bà già được con cháu đưa đi sơ tán khi nước lụt tiến vào Bangkok

Người dân thoát khỏi một khu chợ ngập nước tại Bangkok

Người dân trốn lũ ở sân bay Don Muang

Một đường phố Bangkok ngập dưới nước

Chuẩn bị chống lũ

Bangkok nhìn từ trên cao
  • Hoài Linh (Theo Reuters)