Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo, Gaddafi đặt Viagra hàng loạt cho binh sĩ, sét đánh căn cứ quân sự Mỹ…là bức tranh toàn cảnh thế giới 24 giờ qua.

TIN BÀI KHÁC:

Thế giới 24h: Náo loạn vì voi rừng tấn công
Thế giới 24h: Vũ khí hạt nhân được cài khắp nơi
Thế giới 24h: Bom nổ, máu đổ ở Pakistan

Thời sự trong ngày:

Phiến quân Afghanistan tấn công chốt an ninh Pakistan



Ít nhất 25 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng và nhiều binh sĩ khác bị thương trong một vụ giao tranh kéo dài sau khi phiến quân Afghanistan tràn qua biên giới và tấn công chốt kiểm soát an ninh ở vùng Dir, phía tây bắc Pakistan, gần biên giới Afghanistan.

Quân đội Pakistan đã huy động máy bay trực thăng và vũ khí hạng nặng để đáp trả cuộc tấn công này. Một cảnh sát cấp cao Pakistan cho biết Pakistan hầu như đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn tại một số địa điểm gần chốt. Các binh sĩ quân đội đã được điều động tới khu vực Dir vào sáng nay để hỗ trợ lực lượng an ninh.

Gaddafi đặt Viagra hàng loạt cho binh sĩ



Nhà lãnh ðạo Libya, Muammar al-Gaddafi có thể đối mặt với tội danh ra lệnh cho quân lính hiếp dâm hoàng loạt phụ nữ tại nước này.

Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Luis Moreno-Ocampo cho biết hàng trăm phụ nữ đã bị tấn công tại một số khu vực diễn ra giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và phe đối lập. Ông cũng khẳng định có bằng chứng cho thấy Gaddafi đã gửi đơn đặt hàng thuốc Viagra, một loại thuốc kích dục, cho các binh sỹ để khuyến khích họ tấn công tình dục như một biện pháp đàn áp biểu tình.

Được biết, vào tháng Ba vừa qua, một phụ nữ Libya tên là Iman al-Obeidi đã chạy tới một khách sạn ở Tripoli, nơi các nhà báo lưu trú để tố cáo quân lính Gaddafi hãm hiếp mình.

Sét đánh căn cứ quân sự Mỹ, 77 người bị thương



Phát ngôn viên tại trại huấn luyện Shelby (bang Mississipi, Mỹ) cho biết 2 học viên không quân dự bị và 75 người khác đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu sau khi bị một tia sét khổng lồ tấn công trong một cơn giống lớn vào đêm 8/6. Hiện tình trạng sức khỏe của 77 người đều đã ổn định.

Động đất 5,7 độ richter tại Nhật


Một trận động đất mạnh 5,7 độ richter đã xảy ra tại Kanto, phía đông hòn đảo Honshu của Nhật Bản vào khoảng 7 giờ tối ngày 9/6 (theo giờ địa phương).

Tâm chấn của trận động đất nằm ở ngoài khơi tỉnh Ibaraki, tọa độ 36,5 độ vĩ Bắc và 140,9 độ kinh Đông với độ sâu không lớn.  Tuy nhiên vẫn chưa có cảnh báo về sóng thần nào được đưa ra.

Thành phố Hokota (tỉnh Ibaraki) và Mooka (tỉnh Tochigi) là hai nơi chịu rung chấn mạnh nhất, người dân ở thủ đô Tokyo cũng có thể cảm nhận được dư chấn rõ ràng.

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân


Sáng qua (9/6), Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa Prithvi-II mang đầu đạn hạt nhân từ địa điểm phóng thử Chandipur ở bang Orissa, miền Đông Ấn Độ.

Được biết, tên lửa Prithvi là tên lửa đạn đạo đầu tiên do Ấn Độ nghiên cứu và chế tạo theo Chương trình Phát triển Tên lửa Điều khiển bằng hệ thống Tích hợp (IGMDP) với chiều dài 9m và bề ngang 1m, sử dụng nhiên liệu lỏng, có khả năng mang đầu đạn tối đa 500kg và tầm bắn mở rộng 250km.

Phát ngôn nổi bật trong ngày:


“Chúng ta phải là người chơi chứ không thể chỉ là khán giả”-Cựu thủ tướng Anh Tony Blair nói về sự cần thiết mà các nước phương tây phải áp dụng một kế hoạch rộng hơn để phản ứng lại với Cuộc nổi dậy của người Ả Rập, bao gồm cả một cảnh báo cho các nhà lãnh đạo độc đoán.

“Mọi thứ khủng khiếp vào lúc này”-Petra Lack, giám đốc một công ty rau xanh tại Đức, quốc gia có hàng chục người thiệt mạng do vi khuẩn E.coli.

Ảnh nổi bật trong ngày:



Pha trình diễn trên không ngoạn mục của phi đội bay F16 Thunderbird của Mỹ tại sân bay Kogalniceanu gần Constanta, cách Bucharest (Rumani) 230 km về phía đông (Ảnh: Getty Images)


(Ảnh: EPA)

Câu chuyện ngày này năm xưa:


Ngày 10/6/1965, trận chiến bắt đầu tại Đồng Xoài, Việt Nam



Một vụ tấn công của MTDTGPMNVN tại Sài Gòn năm 1965 (Ảnh: Không lực Mỹ)

Đây là trận lớn nhất trong thời kỳ chiến dịch Đông-Xuân năm 1965 của Mỹ tại chiến tranh Việt Nam. Rạng sáng ngày 10/6/1965, khoảng 1.500 bộ đội giải phóng Việt Nam đã bắt đầu một cuộc tấn công vào thị xã Đồng Xoài, cách Sài Gòn 60 dặm (khoảng 96 km) về phía đông bắc và nhanh chóng tràn qua trụ sở quân sự của thành phố. Các lực lượng quân Giải phóng khác cũng đã tiến hành một cuộc đột kích vào doanh trại lực lượng đặc biệt Mỹ cách đó khoảng 1,6 km. Máy bay trực thăng Mỹ đã bay tới miền Nam Việt Nam để tăng quân tiếp viện nhưng đã bị bộ đội Việt Nam cô lập và tiêu diệt. Sáng sớm ngày 11/7, quân Giải phóng đã rút lui và biến mất trong rừng để lại quân Việt Nam Cộng hòa bị tan tác.

Chiến thắng Đồng Xoài vượt quá mong đợi của Bộ tư lệnh Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Dù quân Giải phóng thất bại trong việc chiếm giữ Đồng Xoài nhưng đã gây ra tổn thất nặng nề cho đơn vị tốt nhất của Quân đội Việt Nam Cộng hòa với 800 quân chết, Mỹ cũng có 35 trường hợp bị thương vong trong trận chiến này.

Sầm Hoa
(Tổng hợp)