- Vài ngày sau đợt nghỉ Tết Nhâm Thìn, gần 100 công nhân và kỹ sư đã triển khai công tác khoan thăm dò địa chất trên biển và đất liền nơi dự kiến xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận).

Khu vực chọn địa điểm các lỗ khoan tại vùng dự án đặt Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: Võ Tấn.

Xí nghiệp khảo sát Miền Nam, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 là đơn vị thi công khoan thăm dò địa chất công trình này. Trước đó công ty đã chuyển toàn bộ giàn khoan cùng máy móc đến hiện trường từ giữa tháng 1/2012 và đã lắp đặt xong. Hiện các địa điểm chọn khoan thăm dò đang hoạt động liên tục, công nhân phải thay ca điều khiển cần khoan làm việc suốt ngày giữa trời nắng gắt.

Theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 được khởi công vào tháng 12/2014 và hoàn thành vào năm 2022 (trong đó hai tổ máy số 1 của 2 nhà máy điện hạt nhân sẽ phát điện vào cuối năm 2020). Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam sẽ lựa chọn lò phản ứng thế hệ thứ 3, có đặc tính an toàn thụ động khi xảy ra sự cố, nhà máy sẽ tự động xử lý hiện tượng giải nhiệt bằng các cơ chế tự nhiên trong vòng 72 giờ mà không cần tác động của con người.

Ông Phan Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận cho biết: “Địa điểm trên biển với tổng số mét khoan sâu xuống lòng đất dưới đáy biển trên 3.000m. Đây là hạng mục khó khăn nhất trong công tác khảo sát nhằm thu thập đầy đủ cơ sở dữ liệu về địa tầng để phục vụ công tác tư vấn thiết kế, lựa chọn chính xác địa điểm đặt nền móng xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sau này”.

Với dự án mang tầm vóc thế kỷ, trong tương lai gần Ninh Thuận sẽ là tỉnh đầu tiên của Việt Nam có nhà máy điện hạt nhân và Việt Nam sẽ là nước đầu tiên trong khối ASEAN phát triển nhà máy điện hạt nhân hiện đại.

Võ Tấn