
TIN LIÊN QUAN:
![]() |
|
Nếu thêm W, F, J, Z vào bàng chữ cái, học sinh sẽ làm quen với các ký tự mới này |
Họ tên: leenguyeenx
Tiêu đề: Ngoại lai
Tiếng Việt chúng ta rất phong phú́, Nhà nước chúng ta đang từng bước nghiên cứu cho thay thế dần những âm từ nước ngoài để trở ̉ thành tiếng Việt chính thống. Ví dụ: Sổ "hộ khẩu", nhân khẩu... Các thao tác với chữ cái hiện hữu trên máy tính (F, J, W, Z) chỉ để sử dụng soạn văn bản, không thể thay thế cho tiếng Việt. Càng không thể dùng ngôn ngữ tin học làm chuẩn Quốc ngữ. Nếu con bạn viết thư cho bạn và tràn lan văn tự đại loại thế này trên bài học của học sinh hoặc các văn bản: "ba bảo con làm j/z", Z/j chiến với quân thù, người j/zup việc, họp j/ziao ban... cùng nhau z/jữ nước, ăn fở...
Họ tên: Thế Sơn
Tiêu đề: "Siêu cải tiến"
Có thể xếp ngang hàng với một số "siêu cải tiến" như: bỏ bớt nét "thừa" để viết chữ cho nhanh, rồi là đảo ký tự "e" ra đầu bảng chữ cái vì hình như nó giống tiếng con trẻ khóc lúc chào đời,...
Họ tên: Vu Tiếp
Tiêu đề: E rằng sẽ loạn chữ
Bổ sung một số ký tự F,J,W,Z và bảng chữ cái tiếng Việt cần phải đảm bảo tính thống nhất và kế thừa với bảng chữ cái cũ. Nếu bổ sung để thay các phụ âm ghép thì đơn giản, còn đảm nhận các chức năng khác nhà đề xuất phải nêu cụ thể. Thật là họa nếu việc loạn chữ xảy ra .
Họ tên: Đức Lâm
Tiêu đề: Lãng phí công sức và tiền bạc
Thiết nghĩ các nhà giáo dục Việt Nam hiện nay đừng quá chăm chú vào việc cải cách lại tiếng Việt mà nên suy nghĩ và xem xét lại: Chương trình đào tạo từ mầm non cho đến bậc đại học có thật sự hòa nhập với quốc tế chưa? Đó mới là thật sự cần thiết. Tôi nghĩ chỉ mỗi một vấn đề này thôi cả ngành giáo dục của nước ta cũng đã làm không xuể rồi. Đừng nên lãng phí công sức và tiền bạc của nhân dân vào công việc chưa cần thiết này.
Họ tên: Neg Ho
Tiêu đề: Bảng chữ cái hiện tại đã đủ
Hiện tại bảng chữ cái của chúng ta đã hoàn chỉnh, chỉ cần được phổ cập giáo dục tiểu học đến nơi đến chốn thì chẳng có gì là khó phân biệt giữa "y" với "i"; "d" với "gi" hoặc là "tr" với "ch" cả. Còn việc nói là những ký tự F, J, W, Z đc dùng gõ các ký tự tiếng Việt thì nó cũng chả có liên quan gì nhiều đến việc thay đổi hệ thống bảng chữ cái ngôn ngữ Việt Nam. Mà nếu ai dùng VNI thì cũng chẳng cần dùng những chữ cái ấy làm gì.
Họ tên: Rain
Tiêu đề: Gửi bạn có đề xuất bỏ tiếng Việt
Tôi không hiểu bạn bao nhiêu tuổi để có cái phát ngôn bừa bãi như vậy. Bỏ tiếng Việt? Bạn có biết trên thế giới có bao nhiêu ngôn ngữ được sử dụng và trong số đó, có bao nhiêu ngôn ngữ được sử dụng đại trà? Ngôn ngữ là bản sắc văn hóa của một đất nước, là linh hồn của dân tộc, thế mà bạn lại có ý nghĩ như vậy. Bạn là người Việt (nếu không phải thì tôi xin lỗi), vậy mà bạn không hiểu được cái đẹp của tiếng Việt, trái lại còn đề nghị như thế, thật đáng thương thay cho những người như bạn. Tiếng Anh dù cho có đại trà đến đâu cũng không thể thay thế cho tiếng mẹ đẻ được. Còn về việc có nên thêm hay không, tôi thấy không cần thiết phải thêm làm gì. đồng ý là kiểu gõ telex dùng những phím này, nhưng trong đời thường ta không hề dùng, Vậy tại sao phải thêm?
Họ tên: Thành
Tiêu đề: Tại sao phải thêm khi đã đủ?
Tôi thấy ngôn ngữ của quốc gia nào cũng vậy, luôn có sự thay đổi, nhưng chỉ nên thay đổi khi cần thiết. Theo tôi tiếng Việt hiện nay vẫn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giao tiếp, giáo dục đào tạo và các vấn đề khác thì tại sao lại cần thêm những chữ cái này, chẳng lẽ chỉ vì nó có trên bàm phím máy tính? Đúng là nếu cứ thêm thế này rồi thì sẽ đến lúc tiếng Việt bị thay thế hoàn toàn bằng một thứ tiếng khác. Mà điều đó đối với người Việt là không thể chấp nhận. Rất mong các chuyên gia nghiên cứu kỹ vấn đề này!
Họ tên: Bảo Châu
Tiêu đề: Ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống giáo dục
Hệ thống ký tự vốn có cũng đủ dùng cho ngôn ngữ Việt. Việc thêm vào một vài ký tự sẽ không có ý nghĩa nhiều. Có chăng chỉ là dùng trong một vài lĩnh vực (như CNTT chẳng hạn) còn với đại đa số các lĩnh vực khác là không cần thiết. Thêm nữa, nếu thêm vài kỳ tự thì ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục cũng sẽ không nhỏ, nhất là với giáo dục các lớp cấp 1, sẽ phải thay đổi lại toàn bộ sách giáo khoa, chỉ riêng việc này thôi theo tôi nghĩ cũng là không nên thêm.
Họ tên: Anh Tuấn
Tiêu đề: Tôi hoàn toàn ủng hộ
Tôi thấy việc thay đổi là cần thiết để làm sao cho tiếng Việt của ta dễ học dễ nhớ.Vì tiếng việt của ta sử dụng bộ chữ La tinh nên nếu thấy thay thế là tốt là hợp lý , dễ sử dụng thì ta nên áp dụng. Cũng như chủ tịch Hồ Chí Minh khi thấy chữ quốc ngữ đễ học, dễ sử dụng, dễ diễn đạt đã cổ xúy toàn dân dùng chữ quốc ngữ. Vậy nay nếu thấy bất hợp lý ta nên sủa đổi. Đừng nên bảo thủ để mai không có ai còn nói " phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam".
Họ tên: Trang Thuy
Tiêu đề: Cách viết tắt TW, TƯ
Chưa chính thức đưa chữ W vào bảng chữ cái tiếng Việt nhưng phần lớn sách báo, văn bản đã dùng TW thay cho "trung ương" rồi. Phụ huynh chúng tôi phải giải thích sao cho con mình hiểu?
Họ tên: leo
Tiêu đề: Phức tạp hóa Bảng chữ cái Việt Nam
Với các quy tắc chính tả, ngữ âm hiện nay đúng là còn nhiều vấn đề phức tạp, nhưng đó không phải là vấn đề của riêng Việt Nam. Không chỉ riêng những kí tự F, J, W, Z mà cả bảng chữ cái Latin, nếu tính theo cách phát âm tiếng Anh thì không hề phù hợp với tiếng Việt. Nói cách khác, nếu thay thế những kí tự cũ bằng F, J, W, Z, hay thêm hẳn 4 kí tự này đi chăng nữa, thì thật sự là không cần thiết, thậm chí còn phức tạp hóa vấn đề chính tả, ngữ pháp, ngữ âm hiện nay. Thay đổi bộ gõ, thay đổi những quy tắc đã tồn tại hàng trăm năm, thay đổi con chữ mà mấy chục triệu con người đang sử dụng, thay đổi toàn bộ hệ thống giáo dục để phù hợp với bảng chữ cái mới... e là không thỏa đáng lắm.
Họ tên: Hansy
Tiêu đề: Diễn đạt nhanh hơn
Tôi hoàn toàn ủng hộ sáng kiến này. Nó giúp cho người viết thể hiện được dễ dàng, chính xác và nhanh chóng hơn vấn đề đang diễn đạt. Điều quan trọng là quy định cách sử dụng thật rõ ràng, tránh việc tranh cãi hay "ngắn hóa" như giữa 2 chữ Y và I trong thời gian qua.
- Nguyễn Hường (tổng hợp)
