- Dãy phòng học gồm 7 lớp dựng tạm bợ bằng tre nứa, bạt gần như thông thống với bên ngoài là nơi học tập của 147 học sinh trường THCS Sín Thầu (Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, Điện Biên).

Mái che bằng bạt, xung quanh thưng nứa cao chưa đến 1 mét, trời mưa chỉ cần cơn gió nhẹ đã tạt cả vào lớp, trời nắng  học sinh, giáo viên chịu nắng ngay trong lớp học.
Toàn bộ dãy phòng học ở trường THCS Sín Thầu được dựng tạm bợ bằng những vật liệu tre nứa và bạt.
Loại bạt lợp mái không hoàn toàn che được nắng.
Phên nứa bao xung quanh thông thống với bên ngoài.
Vách ngăn giữa các lớp học hoàn toàn vô tác dụng.
 Những vách ngăn với bên ngoài chỉ để chống gia súc, gia cầm vào lớp học.
Mỗi dãy trong lớp phải chịu nắng xiên một buổi.
Sau mỗi trận mưa, nước đọng thành từng vũng trong các lớp học.
Học sinh học trong ánh sáng tù mù ở phòng học vách cốt tre trát đất duy nhất của trường.
  • Lê Anh Dũng