Tác giả bài viết, một người có “thâm niên” 8 năm (có lẽ xưa nay hiếm!) đi xe buýt, xin được đồng hành cùng độc giả bằng một vài phân tích sau.


Tại “anh”, tại “ả”, hay tại cả đôi bên?

Đành rằng hiện tại có nhiều xe, nhiều tuyến, nhiều điểm đỗ hơn, do đó dễ và có nhiều lựa chọn lộ trình hơn; nhưng lượng hành khách cũng tăng nhanh, lượng phương tiện giao thông còn tăng nhanh hơn sự mở rộng mạng lưới đường xá. Vì vậy, tắc đường, trễ giờ hay bỏ bến, bỏ tuyến vẫn còn đáng kể.

Tại “anh”, tại “ả”, hay tại cả đôi bên?
Đành rằng xe to đẹp hơn, hiện đại hơn, các nhà chờ và điểm trung chuyển được gia cố; song nắng mưa cũng gay gắt hơn, không khí cũng bẩn bụi hơn. Còn văn hóa phục vụ của tài xế và phụ xe thì đáng buồn là dậm chân tại chỗ. Vì nhân viên không học cao, vì luôn thiếu nhân lực nên các nhà quản lý phải nín nhịn mà thiếu đi sự uốn nắn, hay là ngược lại vì thường xuyên bị o ép, đối xử bất công mà nhân viên phóng nhanh vượt ẩu, bỏ việc, trút giận lên đầu hành khách? Tại “anh”, tại “ả”, hay tại cả đôi bên? Những trăn trở này khó có thể giải đáp trong một sớm, một chiều.

Tuy nhiên, có một thực tế mà ít ai phủ nhận được, đó là giá vé “rẻ như bèo” từ trước đến nay. Bởi vậy, lương thấp, nhân viên xe buýt hoặc bị bức xúc, bỏ nghề hoặc phải “lậu” bằng cách ăn bớt tiền dầu, tắt điều hòa, không xé vé sau khi thu tiền,… Bởi vậy, thái độ bực dọc đối với khách và mâu thuẫn giữa bộ phận điều hành với các lái, phụ xe vẫn nan giải.

Hành khách không đủ tư cách phê phán xe bus?

Về phía nhà xe là thế, còn chúng ta, những hành khách cũng cần xem lại mình. Chúng ta có tự giác chấp hành nội quy và tôn trọng người khác trên xe hay không?! Câu trả lời, thật đáng hổ thẹn, là chưa phải tất cả chúng ta đều được vậy.

Lên xe cười đùa, cãi vã, buôn chuyện, ôm ấp nhau; ăn uống, vứt rác, mở nhạc, viết-vẽ bậy lên ghế; lên-xuống lề mề làm mất thời gian của người khác; trốn vé, không nhường ghế cho đối tượng được ưu tiên...

Nếu thống kê một cách nghiêm chỉnh thì sự vi phạm của hành khách chúng ta còn thường xuyên hơn nhiều so với vi phạm của nhân viên xe buýt. Có thể chúng ta có “quyền” phê phán họ, nhưng chúng ta không đủ “tư cách, sự gương mẫu” để làm điều đó. Chúng ta không thể đòi hỏi được đối xử tốt nếu chúng ta làm điều xấu.

Nói đúng ra, những tiêu cực trong hoạt động của xe buýt không phải giờ đây mới xuất hiện hoặc ngày càng trầm trọng. Chẳng qua công nghệ thông tin phát triển cho phép mọi người phản ánh vụ việc nhanh hơn mà thôi.

Tuy nhiên, vấn đề chung của tất cả chúng ta sẽ không thể giải quyết tốt nếu sự phản ánh và sự phê phán chỉ phiến diện, thiếu thái độ tự phê bình, thiếu tinh thần xây dựng và lắng nghe để thấu hiểu nhau.

Độc giả Anh Dũng


Nhiều khi chính hành khách đi xe lại khiến cho “văn hóa xe buýt” bị xuống cấp.


Trên tất cả các xe buýt đều có gắn các khẩu hiệu như “an toàn, văn minh, lịch sự”, “cấm hút thuốc trên xe”, “đón trả khách đúng nơi quy định”… Khi hành khách lên, xuống xe đều được sự nhắc nhở của các lái, phụ xe như không được hút thuốc, phải nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, mọi người phải giữ gìn trật tự chung… Nhưng đáng buồn là có không ít hành khách đi xe buýt thiếu ý thức, thản nhiên buôn chuyện điện thoại, nhất là thanh niên, học sinh thường trêu đùa, ăn uống, vứt rác trên xe. Thậm chí một số thanh niên còn “phì phèo” thuốc lá, nếu bị nhắc nhở lại tỏ ra khó chịu hay văng tục, chửi bậy.

Đặc biệt là vào những giờ cao điểm, hành khách đi xe đông, hiện tượng chen lấn, xô đẩy đã dẫn tới xung đột giữa hành khách với nhau và giữa hành khách với phụ xe... Cũng trong tuyến xe buýt 32 kể trên, khi xe chật như nêm, hành khách phải chen chân mới có chỗ đứng. Một cụ già tầm 70 tuổi vừa len vừa thở dốc. Người già, phải vật lộn mãi mới chen chân được lên xe, rồi lại phải đứng cả đoạn đường dài nên nhìn cụ như sắp ngất. Chẳng may bà cụ dẫm phải chân một nữ sinh ngồi gần lối đi. Cô gái này ngay lập tức quát lên “Người đâu mà đi đứng vô duyên”, bà cụ áy náy xin lỗi nhưng vị hành khách kia chỉ nguýt một cái dài rồi quay đi, không mảy may ý định nhường ghế cho bà cụ đang ngả nghiêng theo đừng đợt phanh gấp của xe buýt.

(Báo Tin tức)