Chèo kéo khách hàng, ngồi ăn uống vứt rác bừa bãi, thậm chí còn biến nơi thiêng liêng thành chốn tâm tình hẹn hò…Đặc biệt, một số cá nhân còn lợi dụng bãi cỏ để mở dịch vụ tẩm quất ngay tại lễ hội giỗ tổ Hùng Vương.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2012 là năm lẻ nên UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì. Lễ hội bắt đầu diễn ra từ ngày 26 - 31/3/2012 (tức 6 - 10/3/2011 âm lịch) tại thành phố Việt Trì và các xã vùng ven, trong đó trọng tâm là Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ngoài ra, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng có sự tham gia góp giỗ của 5 tỉnh, thành: Điện Biên, Bình Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Hôm qua ngày 30/3, tức ngày mồng 9 âm lịch, tuy chưa phải là ngày hội chính của lễ hội Đền Hùng nhưng hàng “biển người” đã đổ về “bao vây” xung quanh khu núi Nghĩa Lĩnh.

Một số hình ảnh PV ghi lại tại hội Đền Hùng:

Nhiều đôi trai gái đã tận dụng bãi cỏ trong khu đền Hùng để làm nơi hẹn hò.

Ngang nhiên phô bày tình cảm giữa chốn linh thiêng.
Một số cá nhân tận dụng bãi cỏ để mở dịch vụ tẩm quất.
Người đi hội ngủ, nghỉ tràn lan khắp khu vực đền Hùng.
Mặc dù đã có biển cấm, nhưng nhiều người vẫn thả tiền xuống ao.
Một người đàn ông đang mang túi rác ném thẳng xuống ao nước trong khuôn viên đền Hùng.
Suối Tiên biến thành suối gom tiền.
Vô số hàng quán với đủ các loại mặt hàng được bày bán trong đền Hùng.
(Theo Infonet)