- Bị kỷ luật cảnh cáo sau vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng, Bí thư và Chủ tịch xã Vinh Quang đã xin nghỉ để giải quyết việc gia đình trong vòng 1 tháng.


1 tháng rưỡi sau khi xảy ra vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng và 3 tuần sau khi Thủ tướng ra kết luận xử lý, sáng 1/3, đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã về xã Vinh Quang giám sát việc thực hiện kết luận này. Thông tin được Cổng TTĐT Chính phủ đăng tải, dẫn lời ông Trần Ngọc Vinh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng.

Đại biểu QH vào cuộc giám sát

Qua giám sát tại địa phương, đoàn nhận thấy TP Hải Phòng, huyện Tiên Lãng, xã Vinh Quang đã và đang nghiêm túc thực hiện Kết luận của Thủ tướng.

Ảnh: Kiên Trung

Cụ thể, đã cảnh cáo tập thể Thường vụ Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy Bùi Thế Nghĩa; cảnh cáo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Hoàng Đăng Chinh và Trưởng Công an huyện Lê Văn Mải; cách chức Chủ tịch UBND huyện đối với ông Lê Văn Hiền; cách chức Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khanh; cảnh cáo Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch HĐND xã Vinh Quang Phạm Đăng Hoan; cảnh cáo Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Lê Thanh Liêm và thu hồi các quyết định trái pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng.

Theo ông Trần Ngọc Vinh, ngay trong sáng 1/3, lãnh đạo huyện Tiên Lãng đã chấp nhận đơn xin nghỉ để giải quyết việc gia đình trong vòng 1 tháng của Bí thư Đảng ủy xã Phạm Đăng Hoan và Chủ tịch UBND Lê Thanh Liêm, đồng thời cử 1 Phó Bí thư Đảng ủy xã và 1 Phó Chủ tịch UBND xã tiếp nhận, điều hành hoạt động của Đảng ủy xã và UBND xã Vinh Quang.

Trong thời gian tới, đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng về vụ việc này.

PV - theo Cổng TTĐT Chính phủ