Chính trị

  • 9/2/2012 06:05 AM
  •  |
  • Send Email
  • Print
  •  | 

Putin hứa giảm quan chức được đặc quyền giao thông

Thủ tướng Nga Vladimir V. Putin đã cam kết sẽ "thẳng tay" ngăn chặn một trong những thực trạng dẫn đến sự bất mãn của người dân Moscow.

Ảnh AP

Đó là các ô tô chở quan chức vượt qúa tốc độ, những người nhận đặc quyền (để không phải đối mặt với ùn tắc giao thông) bằng cách phớt lờ các quy định cơ bản trên đường phố và thậm chí được đi vào làn đường đối diện.

Giao thông ở Mowcow thường xuyên bị đình trệ mỗi ngày để "thông đường" cho các đoàn xe chạy quá tốc độ chở ông Putin, Tổng thống Dmitri A. Medvedev và thậm chí các quan chức nước ngoài cao cấp. Đường sá thậm chí có thể bị đóng cửa tới một giờ đồng hồ để chuẩn bị cho đoàn xe đi qua.

Người dân Moscow - những người ngày càng thể hiện sự bất mãn với các chính sách của Putin và vấn nạn tham nhũng lan rộng trong quan chức chính phủ - đã thể hiện sự thất vọng lớn trước việc đoàn xe quan chức rú còi lướt qua họ.

Theo giới phân tích, kể từ sau bầu cử quốc hội Nga tháng 12 năm ngoái, sự bất bình phản đối chính quyền ngày càng là mối đe doạ lớn trước cơ hội trở thành tổng thống nhiệm kỳ thứ ba của Putin trong cuộc bầu cử 4/3 tới.

Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu sự bất mãn của người dân với tầng lớp quan chức, ông Putin hứa hẹn "sẽ cắt giảm mạnh mẽ" số lượng các quan chức được hưởng đặc quyền giao thông, báo chí Nga cho biết. Hiện có gần 900 quan chức ở Mowcow mang đèn hiệu trên xe để có thể bỏ qua các quy định giao thông.

Tuy nhiên, danh sách cắt giảm sẽ không ảnh hưởng tới bản thân ông Putin, các nhà lãnh đạo quốc hội và số ít quan chức hàng đầu của Nga.

Giới phân tích cho rằng, khi các đường phố Moscow trở nên đông đúc hơn, thì các ô tô mang đèn ưu tiên trở thành "biểu tượng" với các quan chức lạm dụng quyền lực. Nhiều nhà hoạt động xã hội Nga những năm gần đây đã nêu tên và đưa ra số lượng những quan chức không trong danh sách đặc quyền nhưng vẫn sử dụng đèn hiệu ưu tiên. Đồng thời, nhiều vụ tai nạn liên quan tới các xe đặc quyền là lý do khiến người dân bất bình trong thời gian qua.

Một vụ va chạm chết người ở phía tây nam Moscow năm 2010 đã xảy ra khi chiếc xe hơi của vị quan chức hàng đầu ngành dầu đâm vào xe ở làn đường đối diện khiến hai phụ nữ tử nạn, dẫn tới phong trào tẩy chay các trạm xăng của công ty dầu.

Thái An (theo Nytimes)
 

Gửi ý kiến phản hồi

Tái cơ cấu: DNNN phải cạnh tranh bình đẳng

Đề án tái cơ cấu kinh tế nêu rõ, DNNN sẽ phải chịu sự áp đặt đầy đủ kỷ cương nhà nước và kỷ luật thị trường, buộc cạnh tranh bình đẳng như các doanh nghiệp khác.


Tàu TQ lũ lượt ra bãi cạn tranh chấp

Bộ Ngoại giao Philippines cho hay, Trung Quốc đã triển khai thêm nhiều tàu chính phủ và tàu cá tới khu vực bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông.


vietnamnet.vn
© 2010 Báo VietNamNet. All rights reserved. Thông tin Tòa soạn - Nhận tin RSS
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.