- Theo nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vừa được Quốc hội ấn nút thông qua sáng nay (9/11), tăng trưởng kinh tế năm 2012 phấn đấu đạt 6 - 6,5%, chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%.

Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng

Trước đó, thảo luận tại hội trường, vẫn còn một số ý kiến cho rằng  mục tiêu kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10% là khó khả thi.

Tuy nhiên, báo cáo giải trình trước Quốc hội sáng nay, Ủy ban Thường vụ cho rằng, kiềm chế lạm phát được xác định là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong năm 2012.

Cùng với việc tăng cường quản lý đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công, duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý và chủ động trong việc kiểm soát giá, bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn giá thị trường và quyết liệt trong điều hành thì việc thực hiện kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10% là có cơ sở.

Ảnh: Minh Thăng

Cũng theo Thường vụ Quốc hội, việc đặt chỉ tiêu giảm tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước dưới 4,8% GDP là mức phấn đấu. Bởi nếu tỷ lệ bội chi ngân sách quá thấp thì sẽ khó khăn trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và đảm bảo các nhu cầu chi tiêu theo cân đối thu chi ngân sách năm 2012, nhất là đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và giảm nghèo.

Như vậy, theo nghị quyết Quốc hội, mục tiêu tổng quát của năm tới là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh,  bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Theo đó, Chính phủ phải khẩn trương hoàn thành đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Mục tiêu cụ thể là cơ cấu lại thị trường tài chính mà trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, các tổ chức tài chính. Nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng tính an toàn hệ thống; giảm dần việc huy động đầu tư chủ yếu từ tín dụng ngân hàng.

Thời gian tới, cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động vốn đầu, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các công ty chứng khoán và tăng hiệu quả hoạt động bảo hiểm; kiểm soát hiệu quả các quỹ đầu tư, ngăn chặn hiện tượng đầu cơ lũng đoạn thị trường.

Các nhiệm vụ khác là tái cơ cấu đầu tư và doanh nghiệp nhà nước.

Bố trí nguồn lực để cải cách lương

Năm 2012, Chính phủ sẽ tiếp tục tăng đầu tư cho con người, bố trí nguồn lực đáp ứng thực hiện cải cách tiền lương.

Ngoài ra, đây cũng là năm ưu tiên tập trung tổng kết việc thi hành và xây dựng các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.

Tăng cường kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh các trường đại học vừa nâng cấp từ các trường cao đẳng và các trường đại học mới thành lập. Phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học trong việc thẩm định các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ sẽ rà soát, đánh giá các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là ở các vùng kinh tế trọng điểm để bố trí vốn đầu tư dứt điểm cho các dự án có thể hoàn thành, đưa vào sử dụng ngay trong 2 năm 2012-2013. Khai thác có hiệu quả quỹ đất dành cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, gắn kết quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch hạ tầng giao thông để tăng thêm nguồn vốn huy động ngoài ngân sách.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Chính phủ xác định nhiệm vụ năm tới là tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát nợ Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia. Điều hành chặt chẽ, thận trọng các chính sách tài khóa, tiền tệ, xuất - nhập khẩu... Ưu tiên sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước năm 2011 để giảm bội chi, tăng trả nợ hoặc giảm vay nợ. Kiểm soát chặt chẽ và giảm tối đa nhập khẩu đặc biệt là nhập khẩu hàng tiêu dùng không thiết yếu.

Chủ động kiểm soát giá, bảo đảm cân đối cung cầu và bình ổn giá thị trường.

Nghị quyết cũng nêu rõ, năm 2012 tiếp tục tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh, đầu tư phát triển các khu kinh tế - quốc phòng, khu vực biển đảo.

Ngăn chặn các tệ nạn xã hội, kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông, từng bước giải quyết tình hình ùn tắc trong các thành phố lớn.

Nhiệm vụ đối ngoại trong năm tới được xác định là tiếp tục đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng của nước ta trong các vụ tranh chấp thương mại. Bám sát diễn biến mới của tình hình thế giới và khu vực, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề nảy sinh, đảm bảo cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

             Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2012:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6% - 6,5%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%. Nhập siêu khoảng 11% - 12% trên tổng kim ngạch xuất khẩu. Bội chi ngân sách dưới 4,8% GDP.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 33,5% GDP.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%.

Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 21,5 giường.

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 79%.


Lê Nhung