Với những đóng góp tiêu biểu cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như những đóng góp cho xã hội và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, Hòa thượng Thích Thanh Tứ được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh.
Ngày 23/10, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho Hòa thượng Thích Thanh Tứ trước sự chứng kiến của đông đảo đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể, chức sắc tôn giáo và các tăng ni, phật tử.
Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thế danh Trần Văn Long, sinh năm 1927 tại xã Song Mai, huyện Kim Động, Hưng Yên.
Hòa thượng Thích Thanh Tứ đã sớm giác ngộ cách mạng và tích cực tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Hòa thượng được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII. Dù ở cương vị nào, Hòa thượng cũng luôn nhận được tình cảm kính trọng đặc biệt của tăng ni, Phật tử cũng như cộng đồng xã hội.
Chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Tứ vinh dự được nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim khẳng định, đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước nhằm biểu dương, ghi nhận những công lao của Hòa thượng đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đối với xã hội và khối đại đoàn kết đoàn dân tộc, đồng thời là sự biểu dương tôn vinh đối với tăng ni, phật tử cả nước.
Theo Cổng TTĐT Chính phủ