- Bộ trưởng Đinh La Thăng đã thể hiện quan điểm rất quyết liệt về xử lý ùn tắc giao thông, được công luận hoan nghênh. Bộ trưởng nên trình bày các giải pháp dự kiến để QH được biết - Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chiều nay (13/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về dự kiến chương trình kỳ họp sắp tới của Quốc hội. Ngoài các nội dung thường kỳ (về kinh tế xã hội, các dự án luật),  nhiều đoàn ĐBQH đã đề xuất Chính phủ chuẩn bị thêm báo cáo về các vấn đề nổi cộm khác.

Dự kiến, Chính phủ sẽ gửi Quốc hội báo cáo thêm về tình hình và các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ để ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tai nạn, ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn.

Báo cáo kết quả điều tra ở Vinashin

Theo Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc, một trong các vấn đề nóng mà Quốc hội quan tâm là chuyện tai nạn và ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn.

Tắc đường giờ tan tầm ở phố Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội. Ảnh: Minh Thăng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình với việc bổ sung báo cáo về vấn đề này. Vừa qua, Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng đã thể hiện quan điểm rất quyết liệt về giải pháp xử lý ùn tắc giao thông. Báo chí, công luận rất hoan nghênh vị tân Bộ trưởng. Vì thế, Bộ trưởng nên trình bày các giải pháp dự kiến để Quốc hội được biết, bà Ngân nói.

Tài liệu này sẽ được gửi riêng để đại biểu tự nghiên cứu.

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, văn phòng đã gửi xin ý kiến các đoàn ĐBQH, các vị ĐBQH các cơ quan hữu quan về dự kiến chương trình kỳ họp.

Nhiều ĐBQH cũng đề nghị báo cáo thêm về số liệu nợ nước ngoài của Chính phủ và do Chính phủ bảo lãnh đến ngày 30/6/2011; kết quả và hiệu quả sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2005 - 2010; kết quả thực hiện Nghị quyết 42 của QH tại kỳ họp thứ 6 về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Ngoài ra, Quốc hội muốn được biết thông tin về kết quả điều tra, xử lý với những sai phạm của Vinashin. Bởi, việc điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Vinashin cũng đã kết thúc.

Về những vấn đề kinh tế, xã hội, một số ý kiến đề nghị Chính phủ báo cáo về tình hình kinh tế thế giới năm 2011 và những dự báo về kinh tế thế giới năm 2012 để giúp đại biểu Quốc hội có thêm thông tin xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2011 và quyết định kế hoạch năm 2012.

Thảo luận Luật Biển

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 13 dự kiến khai mạc vào ngày 20/10, kéo dài đến ngày 26/11.

Như thường lệ, tại các phiên họp cuối năm, Thủ tướng sẽ trình bày báo cáo Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011. Ngoài ra, trong phiên khai mạc, dự kiến Thủ tướng cũng sẽ trình bày kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về 18 dự án luật: Luật biển, Luật giá, Luật giáo dục đại học, Luật lao động...

Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ nghe đoàn giám sát tối cao báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế,  làng nghề, thảo luận về kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất, việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, chương trình mục tiêu quốc gia năm năm 2011 - 2015...

Quốc hội cũng sẽ dành hai ngày rưỡi cho hoạt động chất vấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất sẽ tiến hành đổi mới một số vấn đề trong cách thức tổ chức kỳ họp. Chẳng hạn, sẽ rút ngắn thời gian đọc báo cáo và nêu câu hỏi chất vấn. Cụ thể, việc trình bày báo cáo, tờ trình tại hội trường không được quá 15 phút. Mỗi đại biểu chỉ được nêu câu hỏi chất vấn trực tiếp tại hội trường tối đa trong 2 phút.

Lê Nhung