ASEAN nhất trí thành lập nhóm chuyên viên để bắt đầu soạn thảo bộ Quy tắc ứng xử của khu vực trên Biển Đông, nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho các tranh chấp lãnh hải.

Đảo Đá Tây thuộc quần đảo Trường Sa (Việt Nam). Ảnh: TTXVN

ASEAN nhất trí thành lập nhóm chuyên viên để bắt đầu soạn thảo bộ Quy tắc ứng xử của khu vực trên Biển Đông, nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho các tranh chấp lãnh hải.

Nguồn tin từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 4/10 cho biết, Ngoại trưởng 10 nước thành viên đã nhất trí thành lập nhóm chuyên viên để bắt đầu soạn thảo bộ Quy tắc ứng xử của khu vực trên Biển Đông, nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho các tranh chấp lãnh hải tại khu vực.

Tin cho biết, trong một cuộc họp không chính thức tại New York, Mỹ ngày 24/9 vừa qua, các Bộ trưởng ASEAN đã nhất trí rằng nhóm chuyên viên cần "khởi động soạn thảo các chi tiết chính của bộ quy tắc ứng xử này".

Động thái vừa nêu diễn ra sau khi ASEAN và Trung Quốc tháng 7 vừa qua đã thông qua Quy tắc hướng dẫn thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Theo TTXVN