Dự kiến năm nay Việt Nam sẽ tiếp tục tiến hành đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng với Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Singapore và nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên đối thoại với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng với Singapore. Ảnh: QĐND
Tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2008-2011 và phương hướng hoạt động đến năm 2013, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng.

Qua đó góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; nâng cao vị thế đất nước và quân đội.

Chính vì vậy, trên cơ sở hiệu quả thực tế, dự kiến năm nay Việt Nam sẽ tiếp tục tiến hành đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng với Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Singapore và nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên đối thoại với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong năm 2010, Việt Nam đã lần đầu đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh cấp thứ trưởng quốc phòng với Trung Quốc và đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng với Mỹ.

Cuộc Đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt-Trung lần đầu tiên, do Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đồng chủ trì, đã diễn ra thẳng thắn với tinh thần xây dựng.

Tại cuộc đối thoại, hai bên thông báo cho nhau về thành tựu xây dựng phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của mỗi nước trong những năm qua; đồng thời bày tỏ quan điểm về chính sách quốc phòng, tình hình an ninh chính trị trong khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhất trí cao về mối quan hệ hợp tác quân sự, quốc phòng giữa quân đội hai nước và khẳng định đối thoại chiến lược về quốc phòng-an ninh giữa quân đội hai nước là cơ chế hợp tác quan trọng, góp phần vào tăng cường hiểu biết, tin cậy cao hơn về chính trị trong quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện.

Cuộc Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt - Mỹ lần đầu tiên đã diễn ra dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Robert Scher, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Tại cuộc đối thoại, hai bên đã tập trung vào việc trao đổi chính sách quốc phòng của hai nước; đánh giá về tình hình quốc tế và khu vực; bàn về việc hợp tác song phương Việt - Mỹ trên lĩnh vực quốc phòng.

Trong cuộc đối thoại, hai bên đã có sự trao đổi thẳng thắn và cởi mở về những vấn đề cùng quan tâm: Khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, tẩy độc; tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh; hợp tác để tìm kiếm quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh; đào tạo tiếng Anh, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thời gian qua, hoạt động đối ngoại quốc phòng song phương của Việt Nam đã được triển khai hiệu quả với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước bạn bè truyền thống và các nước lớn. Trong đó, đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh hay đối thoại chính sách quốc phòng, là một cơ chế hợp tác quan trọng, đóng góp tích cực vào việc tăng cường tin cậy, thúc đẩy phát triển quan hệ song phương.

Tính đến nay, Việt Nam đã tiến hành đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng với Ấn Độ 5 lần. Cuộc Đối thoại chính sách quốc phòng Việt - Ấn lần thứ 5 diễn ra tháng 6-2010 tại New Dehli (Ấn Độ) có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thứ trưởng Quốc phòng Ấn Độ B. Kumar.

Việt Nam cũng đã đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng với Singapore 3 lần. Tại cuộc đối thoại lần thứ 3 tháng 12/2010, hai đoàn đã trao đổi ý kiến và bàn các biện pháp tăng cường hợp tác về các vấn đề đa phương; khẳng định tầm quan trọng của Diễn đàn Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) đối với an ninh, ổn định ở khu vực; và cam kết tiếp tục hợp tác tại các diễn đàn an ninh khác mà khu vực đã có.

Theo Quân đội nhân dân