- Ủy ban Quốc phòng - An ninh dự kiến tăng thêm thành viên và thêm một phó chủ nhiệm, theo tờ trình của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chiều nay (26/7).

Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội khóa 12 có 2 phó chủ nhiệm và 34 thành viên. Khóa 13 được đề xuất tăng lên thành 3 phó chủ nhiệm và 36 thành viên.

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các Phó Chủ tịch mới. Ảnh: Lê Anh Dũng
Theo kết quả bầu cử đầu tuần, ông Nguyễn Kim Khoa (Phó Chủ nhiệm Ủy ban khóa 12) được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban thay cho ông Lê Quang Bình.

Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội có chức năng thẩm tra các văn bản pháp luật, giám sát và kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan về chính sách quốc phòng và an ninh.

Tương tự, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cũng được đề xuất tăng từ 30 lên 36 thành viên.

Theo tờ trình của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hầu hết các ủy ban đều thêm thành viên. Lý do bởi Quốc hội đang trên đà đổi mới theo hướng tăng cường trách nhiệm của các ủy ban và tăng trách nhiệm thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Còn như trong nhiệm kỳ khóa 12 vừa qua, do số thành viên các ủy ban còn hạn chế nên không tham gia được hết các hoạt động", ông Hùng nói.

Tăng nhiều nhất là Ủy ban Các vấn đề xã hội, từ 40 thành viên lên 50. Bà Trương Thị Mai vẫn là Chủ nhiệm.

Ủy ban Tư pháp dự kiến cũng tăng từ 4 Phó Chủ nhiệm lên 5 người. Ủy ban Kinh tế tăng từ 36 lên 45 thành viên. Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng tăng từ 39 người lên 43.

Kết quả bầu phó chủ nhiệm và thành viên các ủy ban sẽ được công bố vào ngày mai.

Lê Nhung

Bầu Thường vụ Quốc hội: Đã có số dư
Đã có số dư để bầu lãnh đạo các cơ quan QH: Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế khóa 12 Nguyễn Văn Phúc được giới thiệu làm Trưởng Ban Dân nguyện. Một số người khác được giới thiệu nhưng đều xin rút.
 
Chủ tịch nước: Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm
Ngay sau khi nhậm chức, ông Trương Tấn Sang đã có cuộc trao đổi cởi mở với báo chí về chủ quyền biển đảo, giải quyết tranh chấp Biển Đông và chuyện chống tham nhũng.