- Phát biểu nhậm chức chiều nay, tân Chủ tịch Quốc hội hứa tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân, để QH xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất.


Sau khi được bầu với 457/497 số phiếu tán thành (91,4%), tân Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu nhậm chức.

Ông Hùng bày tỏ sự cảm ơn những đóng góp và những kinh nghiệm mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 đã để lại.

Tân Chủ tịch Quốc hội nói, đây là một vinh dự to lớn và trách nhiệm nặng nề mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tân Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tặng hoa cho người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Lê Anh Dũng

"Cá nhân tôi và tập thể khóa 13 sẽ kế thừa thành quả và kinh nghiệm các khóa trước. Nỗ lực phấn đấu đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân để thực hiện quyền hạn và trách nhiệm mà Hiến pháp quy định, xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất", ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Sinh Hùng cũng khẳng định, sẽ luôn rèn luyện đạo đức lối sống, kiên quyết phòng chống quan liêu, gắn bó với nhân dân, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng ông Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Lê Anh Dũng
"Mong nhận được sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của Nhà nước và nhân dân, sự ủng hộ của bà con trong và ngoài nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của khu vực và thế giới", tân Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Sau đó, ông Nguyễn Sinh Hùng đã trao tặng bó hoa cho người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng.

Ông Trọng sau khi nhận hoa đã dừng lại ít phút trên diễn đàn chia sẻ, thời điểm 4 năm trước khi nhận chức Chủ tịch Quốc hội ông đã có hai câu lẩy Kiều: "Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn/ Khuôn xanh biết có vuông tròn hay không".

Mừng tân Chủ tịch khóa mới, ông Nguyễn Phú Trọng tặng hai câu thơ: "Chén vui nhớ bữa hôm nay/ Chén mừng xin đợi ngày rày 5 năm sau".

Các Phó Chủ tịch QH được bầu với kết quả như sau: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu với 483/498, ông Huỳnh Ngọc Sơn: 488/498 phiếu, ông Uông Chu Lưu 492/498, bà Tòng Thị Phóng: 479/498 phiếu.
Kết quả bầu chủ nhiệm các ủy ban và Hội đồng dân tộc:
Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước: 455 phiếu
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý: 434 (86,8%).
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện: 401 phiếu (80,2%)
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu: 88%
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển: 457 phiếu (91,4%).
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa: 428 phiếu (85,6%).
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi: 458 phiếu (91,6%).
Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai: 458 phiếu (91,8%).
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng: 90,8%
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng: 452 phiếu (90,4%)
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: 89,4%
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương: 459 phiếu (91,8%).


Lê Nhung


Ông Nguyễn Sinh Hùng đắc cử Chủ tịch Quốc hội
Với 91,4% phiếu bầu, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã trở thành Chủ tịch QH khóa mới. Vị trí Trưởng Ban Dân nguyện còn khuyết vì cả hai ứng viên đều không đạt số phiếu quá bán. 
 
Chiều nay, Quốc hội có Chủ tịch mới
Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội khóa mới sẽ phát biểu nhậm chức chiều nay và điều khiển các phiên họp tiếp theo của kỳ họp đầu tiên.

Bầu Thường vụ Quốc hội: Đã có số dư
Đã có số dư để bầu lãnh đạo các cơ quan QH: Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế khóa 12 Nguyễn Văn Phúc được giới thiệu làm Trưởng Ban Dân nguyện. Một số người khác được giới thiệu nhưng đều xin rút.

 
Quốc hội có nhiệm kỳ, đất nước thì không
Chặng đường đất nước 5 năm tới định hình thế nào phụ thuộc vào tinh thần trách nhiệm và sự chủ động vào cuộc của 500 đại biểu QH, ngay từ kỳ họp đầu, khai mạc hôm nay.