Philippines mới tuyên bố sẽ cấp phép nhiều hơn cho các công ty tư nhân tìm kiếm dầu và khí tự nhiên ở Biển Đông – nơi nước này đang có tranh chấp căng thẳng với Trung Quốc.


Theo thông báo của bộ Năng lượng Philippines, tổng cộng 15 hợp đồng thăm dò sẽ được thông qua chủ yếu là những dự án ngoài khơi đảo Palawan ở phía tây. Bộ này không nói chi tiết gì thêm ngoài việc cho hay, các lô sẽ bao gồm Đông East Palawan cũng như Tây Bắc của Palawan và lòng chảo biển Sulu.

Trong khi đó, Trung Quốc định đưa giàn khoan khổng lồ Marine Oil 981 ra Biển Đông Ảnh: interaksyon

“Hàng loạt hợp đồng sẽ thu hút đầu tư trong các hoạt động thăm dò dầu khí, góp phần thực hiện mục tiêu tự cung cấp năng lượng của đất nước là 60%”, tuyên bố của Bộ Năng lượng Philippines nhấn mạnh. “Các công ty độc lập và thăm dò quốc tế quy mô lớn đã bày tỏ sự quan tâm của họ trong việc đấu thầu những dự án ở nhiều lô khác nhau”, tuyên bố cho biết.

Lịch trình đấu thầu diễn ra giữa lúc Trung Quốc có những hành động gây hấn trong tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở vùng biển này với bốn quốc gia Đông Nam Á (trong đó có Philippines).

Tính tới thời điểm này trong năm nay, quan chức Philippines đã mạnh mẽ phản đối về việc Trung Quốc ít nhất sáu lần xâm nhập vào vùng biển mà Manila tuyên bố chủ quyền. Hai tuần trước đây, Tổng thống Aquino mạnh mẽ tuyên bố rằng, nước ông sẽ không để Trung Quốc chèn ép tại khu vực tranh chấp.

Trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông gia tăng, Trung Quốc đã từng cảnh báo các nước láng giềng châu Á ngừng tìm kiếm dầu ở khu vực tranh chấp trong vùng biển này, thậm chí còn thề sẽ khẳng định chủ quyền của mình với khu vực giàu tiềm năng dầu khí ở Biển Đông bất chấp chồng lấn chủ quyền với nhiều nước khác.

Ngày 24/5, Tân hoa xã đưa tin, tại Thượng Hải, một giàn khoan dầu khổng lồ hoạt động ở vùng nước sâu 3.000m đã được bàn giao cho Tập đoàn Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC), nhà sản xuất dầu khí ngoài khơi lớn nhất nước này. Giàn khoan dầu khổng lồ này dài 114m, rộng 90m, cao 137,8m và nặng 31.000 tấn. Với kích cỡ mặt sàn bằng sân bóng đá chuẩn, giàn khoan này có khả năng hoạt động ngoài khơi ở độ sâu tối đa 3.000m và khoan khoảng 12.000m chiều dài.

CNOOC cho hay, giàn khoan sẽ được lắp đặt trong vùng biển của Biển Đông và bắt đầu thăm dò dầu khí vào tháng 7. Sau đó, trong một cuộc gặp ngày 27/5, bộ Ngoại giao Philippines đã bày tỏ quan ngại với đại sứ quán Trung Quốc về các thông tin rằng, Trung Quốc dự kiến lắp đặt giàn khoan hiện đại nhất ở Biển Đông vào tháng 7. Bộ này yêu cầu phía Trung Quốc thông tin chính xác về vị trí lắp đặt giàn khoan khổng lồ.

  • Thái An (Theo macaudailytimes)