Ngày 28/9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Nông Dung - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc - Việt Nam. 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ song phương kể từ sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (30/10 - 1/11/2022).

Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam nhất quán coi việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của mình.   

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Nông Dung.

Bộ trưởng kỳ vọng quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới sau 15 năm với nhiều thành quả của quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện. 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn hai bên tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, tăng cường trao đổi chiến lược giữa lãnh đạo hai nước, thúc đẩy mạnh mẽ và cố gắng đạt nhiều tiến triển cụ thể trong từng lĩnh vực hợp tác.

Bộ trưởng mong muốn, hai bên tích cực thúc đẩy và phối hợp chuẩn bị tốt cho tiếp xúc cấp cao thời gian tới; đạt được tiến triển trong lĩnh vực hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, xây dựng đường sắt, các dự án sử dụng vốn viện trợ của Trung Quốc cũng như phối hợp xử lý vướng mắc trong một số dự án hợp tác. 

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nông Dung khẳng định quan hệ hai Đảng, hai nước đang phát triển rất tốt đẹp.

Đặc biệt, sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giao lưu, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước diễn ra thường xuyên; giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhân đại, Chính hiệp trung Quốc và các cấp, các ngành, các địa phương hai bên đạt nhiều kết quả tích cực.

Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực, tạo thành quả phong phú cho quan hệ song phương.  

Về vấn đề trên biển, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về duy trì hòa bình, ổn định trên biển. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên nỗ lực kiểm soát tốt bất đồng, không để xảy ra vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ hai nước và hòa bình, ổn định ở khu vực.

Trước đó, ngày 27/9, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao, Tổng thư ký Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc Nguyễn Minh Vũ đã hội đàm với ông Nông Dung.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam; sớm công bố mở cửa thị trường cho một số mặt hàng hoa quả của Việt Nam; duy trì thông quan thông suốt; sớm cho phép mở thêm một số văn phòng xúc tiến thương mại của Việt Nam tại Trung Quốc.

Ông cũng đề nghị Trung Quốc đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông cửa khẩu, đường bộ và đường sắt; phối hợp xử lý dứt điểm vướng mắc tại một số dự án tồn đọng.

Hai nước thúc đẩy hợp tác du lịch sớm phục hồi như trước dịch Covid-19; phối hợp triển khai thuận lợi việc vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Nông Dung khẳng định, Trung Quốc coi trọng đề xuất hợp tác của Việt Nam, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao; khôi phục cơ chế trao đổi, hợp tác như trước dịch Covid-19.