Thông tin trên được ông Bùi Xuân Đức, Trưởng phòng Tổ chức lễ và sự kiện, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM chia sẻ tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP.HCM chiều 20/4.

Theo đó, từ 21h đến 21h15 tối 30/4, Bộ Tư lệnh thành phố chủ trì chương trình bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Trong đó, tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao và điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11.

TP.HCM bắn pháo hoa tầm cao dịp chào đón năm mới 2023

Theo ông Bùi Xuân Đức, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật thuộc Kế hoạch tổ chức Ngày hội “Non sông thống nhất” kỷ niệm 48 năm Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023) và Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương Văn hóa Việt Nam” (1943-2023).

Ngoài chương trình bắn pháo hoa, TP.HCM cũng tổ chức nhiều sự kiện khác như Lễ viếng Nghĩa trang TP; Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; giải đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM... Chương trình nghệ thuật đặc biệt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và chuỗi các chương trình của quận, huyện.

Nổi bật có lễ hội đua ghe ngo nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày lễ 30/4, Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer và Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4). Lễ hội này do UBND quận 3 làm đơn vị tổ chức, diễn ra vào chủ nhật (23/4). Có chín đội đua thuộc các địa phương TP.HCM, Kiên Giang, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh. Các đội đua sẽ tranh tài trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ.

Ngoài phần dự thi đua ghe ngo, UBND quận 3 tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật; giao lưu văn hóa ẩm thực các dân tộc thiểu số,...