Theo cơ quan khí tượng, sương mù là một trong số hơn 20 loại hình thiên tai thường gặp ở Việt Nam. Sương mù là hiện tượng hơi nước ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti trong lớp không khí sát bề mặt trái đất, làm giảm tầm nhìn ngang xuống dưới 1 km. 

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, vào sáng 11/8, bầu trời Hà Nội có sương mù dày đặc.
Lý giải hiện tượng này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay, miền Bắc có mưa, mưa rào. Những cơn mưa đêm để lại lượng ẩm trong không khí lớn nên sáng nay tạo sương mù.
Nóc nhiều tòa nhà cao tầng bị sương mù che lấp.
Các toà nhà ẩn hiện trong làn sương mờ.
Thông thường sương mù màu trắng, nhưng ở một số khu vực có thể có màu vàng đục hay xám.
Sương mù dày đặc tại hồ Hoàng Cầu.
Sương mù khiến tầm nhìn hạn chế.
Những toà nhà sương mù "nuốt chửng" vào thời điểm 9h.
Trên đường Lê Quang Đạo, trời mịt mù sương, các toà nhà cao tầng trong nội đô mờ ảo, ẩn hiện trong màn sương. 
Đến hơn 9h, sương mù vẫn dày đặc.