Hôm nay (20/11), hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tăng cường các biện pháp nhằm thiết lập khả năng răn đe và ứng phó với tình trạng bất ổn trong khu vực do Mỹ và các đồng minh gây ra.

“Chúng tôi cảnh báo Mỹ càng thu được nhiều lợi nhuận từ việc bán vũ khí bừa bãi, họ sẽ càng phải trả giá đắt hơn cho khủng hoảng an ninh”, Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh. 

trieu tien.jpg
Vụ phóng ICBM Hwasong-18 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Nhật Bản hiện có kế hoạch mua 400 tên lửa Tomahawk của Mỹ. Đây là một phần trong kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự lớn nhất của Nhật Bản kể từ Thế chiến thứ Hai. Hôm 17/11, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý về đề xuất của Nhật Bản. Thương vụ tiềm năng này trị giá 2,35 tỷ USD.

Gần đây Mỹ cũng tuyên bố đã phê duyệt bán các tên lửa Sidewinder và SM-6 Block I cho Hàn Quốc.

Trong khi đó, Triều Tiên được cho đang chuẩn bị phóng vệ tinh do thám lần thứ 3, sau 2 lần thất bại vào tháng 5 và 8. Hôm 19/11, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cho hay, vụ phóng của Triều Tiên có thể diễn ra vào đầu tuần này.