Theo hãng thông tấn Tass, đây là tuyên bố hôm 17/1 của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. 

"Hoạt động quân sự gia tăng của NATO và các đồng minh gần biên giới Nga - Belarus về bản chất mang tính khiêu khích, và có thể phá hủy hoàn toàn cấu trúc an ninh châu Âu. Chắc chắn, những động thái này sẽ vấp phải phản ứng đáp trả thích hợp từ phía Nga”, bà Zakharova nhấn mạnh. 

nga belarus.jpg
Quân đội Nga - Belarus tiến hành tập trận chung. Ảnh: Reuters

Bình luận về tuyên bố gần đây của một quan chức cấp cao Ba Lan rằng quân đội Đức sẽ được chào đón ở Ba Lan, bà Zakharova nhận định đây là "một yếu tố chống Nga khác trong chính sách bài Nga đang được các nước thành viên NATO theo đuổi". 

Theo bà Zakharova, khoảng 10.000 lính sĩ Mỹ đã được triển khai tới Ba Lan, nơi một nhóm chiến thuật đa quốc gia của NATO bao gồm các quân nhân từ Mỹ, Anh, Croatia và Romania cũng đang đóng quân.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho hay những lời kêu gọi triển khai thêm quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ba Lan “là không cần thiết, nếu các quốc gia này hướng tới hòa bình”. Bà cho rằng lời kêu gọi “được xem như mong muốn làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu, và kéo dài sự sụp đổ hoàn toàn của nền an ninh chung châu Âu”.