Huyện Lục Ngạn là một trong những huyện hoàn thành sớm về tiến độ và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ nhà ở. Ngoài ra, đến nay huyện cũng đã hoàn thành hỗ trợ và giải ngân 100% nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 320 hộ nghèo thiếu đất sản xuất với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ và hỗ trợ nước phân tán cho 650 hộ nghèo với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ.

W-minhhoa-5.png

Thực hiện Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, huyện Lục Ngạn đã hỗ trợ xây được 200 ngôi nhà cho hộ nghèo các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng kinh phí 8.800 triệu đồng.

Các hộ được nhận hỗ trợ nguồn vốn làm nhà ở đều là các hộ nghèo người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các hộ nghèo người Kinh sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn của huyện. Năm 2022 huyện thực hiện hỗ trợ cho 79 hộ nghèo tại 15 xã và năm 2023 hỗ trợ 121 hộ tại 18 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (xã Phong Vân hỗ trợ được hơn 27 hộ nghèo). Các hộ được nhận hỗ trợ đã  tiến hành xây dựng và hoàn thành ngôi nhà đảm bảo yêu cầu về chất lượng, diện tích tối thiểu theo tiêu chí 3 cứng (khung cứng, nền cứng, mái cứng). Tổng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ giai đoạn 2022-2023 là 8.800 triệu đồng (Ngân sách trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ, ngân sách tỉnh hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ) và ngoài ra các hộ được hỗ trợ vay vốn  (40 triệu đồng/hộ) của ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi.

Năm 2024, theo kế hoạch, huyện được phân bổ nguồn vốn hỗ trợ cho thêm 120 hộ nghèo làm nhà ở. Phấn đấu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số và hộ nghèo dân tộc Kinh ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 2086/-TB/TU ngày 07/12/2023.

Nhóm PV