Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng, UBND TP Hà Nội vừa giao Sở TN&MT cùng các sở ngành rà soát ngay toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ, lập hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát gồm: mỏ Châu Sơn (huyện Ba Vì), mỏ Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) và mỏ Tây Đằng - Minh Châu (huyện Ba Vì).

TP Hà Nội yêu cầu Sở TN&MT cùng các sở ngành rà soát quy trình đấu giá các mỏ cát trên đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Các đơn vị liên quan phải báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả rà soát 3 mỏ cát này trước ngày 17/11.

Sở TN&MT có trách nhiệm kiểm tra, rà soát toàn bộ giấy phép khai thác cát đã cấp trên địa bàn thành phố đã hết thời hạn khai thác, báo cáo hiện trạng, cơ sở pháp lý, việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

mo cat dau gia.jpeg
Khách hàng đấu giá quyền khai thác mỏ cát Châu Sơn (huyện Ba Vì). Ảnh: HNM

Ngoài ra, TP Hà Nội còn giao Sở TN&MT rà soát nghĩa vụ tài chính về đất đai, môi trường, khoáng sản; đóng cửa mỏ theo quy định.

Trên cơ sở rà soát, Sở TN&MT còn được giao nhiệm vụ đề xuất kế hoạch khai các mỏ còn trữ lượng nhưng hết thời hạn theo quy định.

Đối với các mỏ cát chưa hết thời hạn khai thác, UBND TP Hà Nội giao Sở TN&MT kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hà Nội cũng giao Công an TP và UBND các quận, huyện kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi khai thác cát, khoáng sản trái phép.

Trước đó, phiên đấu giá 3 mỏ cát nêu trên diễn ra vào ngày 5/11 thu về gần 1.700 tỷ đồng. Số tiền trúng đấu giá này gấp cả trăm lần giá khởi điểm.

Cụ thể, mỏ cát Châu Sơn (huyện Ba Vì) có trữ lượng khai thác hơn 700.000 m3, giá khởi điểm gần 2,9 tỷ đồng. Sau 89 vòng đấu giá, đơn vị trúng đấu giá với kết quả gần 400 tỷ đồng, gấp hơn 137 lần giá khởi điểm.

Doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát Châu Sơn là Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Việt Sơn. Theo đăng ký kinh doanh, công ty này có trụ sở tại khu đô thị Nam Võ Cường, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).

Mỏ cát Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) có trữ lượng gần 500.000 m3, giá khởi điểm 2 tỷ đồng được 28 tổ chức đủ điều kiện tham gia. Qua 53 vòng, một doanh nghiệp giành quyền khai thác với giá 408 tỷ đồng, gấp 204 lần giá khởi điểm.

Mỏ Tây Đằng - Minh Châu (huyện Ba Vì) trữ lượng 4,9 triệu m3 cát, giá khởi điểm hơn 19 tỷ đồng được 16 tổ chức tham gia đấu giá. Qua 21 vòng, TN&MT xác định được nhà đầu tư giành quyền khai thác với giá trúng hơn 880 tỷ đồng, gấp 46 lần giá khởi điểm.

Một tuần sau khi các doanh nghiệp trúng đấu giá 3 mỏ cát trên, Thủ tướng có công điện chỉ đạo TP Hà Nội rà soát quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng, làm hồ sơ, tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác mỏ cát.

Công điện nêu, kết quả trúng đấu giá cấp quyền khai thác ba mỏ cát trên "cao gấp nhiều lần giá khởi điểm, có yếu tố bất thường". Dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến kết quả đấu giá này và có thể tạo hiệu ứng với thị trường vật liệu xây dựng.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình đấu giá, không để tổ chức, cá nhân lợi dụng sơ hở trong quản lý để trục lợi, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.

Trường hợp vi phạm trong đấu giá ba mỏ cát phải được phát hiện sớm và xử lý. "Ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường", Thủ tướng chỉ đạo và yêu cầu TP Hà Nội báo cáo trước 20/11.