Ngôi nhà cổ của gia đình ông Phạm Văn Chủ có diện tích khoảng 75m2, xây dựng từ năm 1872, đến đời con trai ông Chủ là lưu truyền đời thứ 6.
Theo ông Chủ, chất liệu được sử dụng nhiều nhất là gỗ lim và gỗ nghiến.
Hoa văn nổi bật tạo ấn tượng riêng cho ngôi nhà cổ hơn 150 năm tuổi là trạm tấu hoa sen.
Được xây dựng từ những năm 1872 nhưng đến nay gia đình ông Chủ mới chỉ đảo ngói nhà (sửa lại phần ngói bị hỏng) 2 lần. “Ngôi nhà này vẫn được gia đình tôi giữ nguyên thiết kế ban đầu, ngoài việc đảo ngói 2 lần và lát gạch phần hiên nhà, ngôi nhà chưa từng phải nâng cấp hay tu sửa thêm hạng mục gì” - ông Chủ nói.
Ông Chủ cũng cho biết thêm: "Đến thời điểm hiện tại gia đình tôi vẫn lưu giữ ngôi nhà từ thời cha ông để làm nhà thờ cúng tổ tiên. Mặc dù được xây từ rất lâu rồi nhưng những chất liệu xây dựng nhà vẫn còn rất chắc chắn nên tôi và mọi người trong gia đình vẫn mong muốn giữ gìn và bảo vệ được ngôi nhà cổ này".
Bên cạnh ngôi nhà cổ hơn 150 năm tuổi, gia đình ông Chủ còn có cây mít cổ gần 100 năm tuổi vẫn cho ra quả vào mùa mít hàng năm.

(Theo Lao Động)