ten lửa Nga.jpg
Ảnh: Politico

Hãng Reuters dẫn tin từ Ukrenergo cho hay, các cuộc tấn công của Nga đã gây thiệt hại lớn cho các cơ sở sản xuất và truyền tải điện của Ukraine, buộc Kiev phải dừng xuất khẩu điện và dựa vào nhập khẩu. 

Ukrenergo ra thông báo cho biết: "Đêm qua, Nga lại nhắm vào các cơ sở năng lượng trong một cuộc tấn công lớn. Các nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở miền trung và tây Ukraine bị hư hại". Cơ quan này lưu ý, các nhà máy đã phải ngừng hoạt động khẩn cấp tại khu vực Dnipropetrovsk ở đông nam Ukraine. 

Truyền hình Ukraine sáng nay (29/3) cho hay, các vụ nổ xảy ra ở Ivano-Frankivsk và Khmelnytskyi cũng như thành phố Dnipro và tên lửa Nga được phát hiện ở không phận Ukraine. 

Không quân Ukraine cho hay, đã phá hủy 58 UAV và 26 tên lửa hành trình mà Nga phóng vào đêm qua. 

Bộ Tư lệnh tác chiến của các lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, sáng nay (29/3), các máy bay của Ba Lan và đồng minh đã xuất kích sau khi Nga tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine. 

Theo thông báo của Ba Lan, máy bay của nước này và đồng minh hoạt động trong không phận Ba Lan có thể dẫn tới tiếng ồn lớn, đặc biệt là ở khu vực phía đông nam đất nước. 

Phía đông nam Ba Lan giáp với Ukraine. Trước đó, hôm 24/3, Ba Lan cũng điều máy bay để đảm bảo an toàn không phận khi khu vực phía tây của Ukraine bị tên lửa và máy bay không người lái tấn công. 

>> Đọc tin tức quân sự trên báo VietNamNet