- Trong khi tòa đang xét xử nhóm quái xế gây “bão đêm”, một nhóm thanh niên tụ tập ở bên ngoài cổng tòa vẫn mải mê “biểu diễn” những màn “bốc đầu” nguy hiểm.

Ngày 24/1, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 21 bị cáo trong 8 nhóm đua xe gây náo loạn các tuyến phố chính ở Thủ đô. Trong khi nhiều bị cáo còn ở độ tuổi 15, 16 (đa phần là học sinh, sinh viên các trường trung học và đại học) đang phải đứng trước vành móng ngựa, ngay bên ngoài cổng tòa, nhiều “tổ lái” đến dự tòa, không được vào bên trong đã không ngại “biểu diễn” những màn đi ngược chiều rồi “bốc đầu” giữa tuyến phố Hai Bà Trưng lúc đông người, khiến nhiều người đi đường chứng kiến được phen hoảng hốt.

Đây được coi là vụ án điểm và sau một ngày xét xử, chiều 24/1, HĐXX tuyên phạt Vũ Thanh Tùng 13 tháng tù giam, Nguyễn Việt Anh 12 tháng tù giam, các bị cáo còn lại từ 3 đến 7 tháng tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng tại phiên tòa
Trước đó, vào đêm 20, rạng sáng 21/11/2010, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội bắt quả tang một số nhóm đối tượng chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên các đường phố chính của Hà Nội.

Cơ quan công an xác định, Vũ Việt Anh (SN 1991, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) đã cùng một số đối tượng khác rủ nhau đi tìm đoàn đua xe để tham gia và cổ vũ, đua cùng. Xuất phát từ phố Cảm Hội, cả nhóm (hầu hết đều “kẹp ba”) đến khu vực ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền thì nhập vào một đoàn xe khác.

Sau khi nhập hội, cả bọn bắt đầu tăng tốc, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, gạt chân chống và cần phanh xuống đường gây toé lửa khiến nhiều người đi đường thất kinh. Chạy như thế liên tục ba vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, nhóm Việt Anh đã bị lực lượng Cảnh sát cơ động bắt giữ.

Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, lực lượng CSCĐ tiếp tục bắt giữ được 4 “tay đua” khác ở phố Lê Lai. Nhóm này chạy đến dốc Bác Cổ đã nhập đoàn với một nhóm 20- 30 xe khác rồi bắt đầu tăng ga. Cả đoàn chạy đến ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, thì nhập với một nhóm 20 xe khác chạy về phía tượng đài Lý Thái Tổ thì bị bắt giữ.

Trong cùng một đêm hôm đó, lực lượng chức năng đã ngăn chặn, bắt giữ tới 8 nhóm đua xe có hành vi quá khích, gây náo loạn, thất kinh cho người tham gia giao thông. Trong số kể trên, có 21 “quái xế” bị VKSND thành phố Hà Nội truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo VKS, 21 bị cáo đã gây náo loạn trên đường phố Hà Nội, cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đời sống của nhân dân dọc các tuyến phố mà các đối tượng đoàn đua xe đi qua, gây bất bình quần chúng nhân dân.

Tại toà, nhiều bậc phụ huynh là những người giám hộ cho các “quý tử” nhà mình đều đã thừa nhận lỗi của bậc làm cha, mẹ trong việc quản lý con cái, để xảy ra hậu quả đáng tiếc như trên.

Trong số 21 bị có thì có đến 9 bị cáo khi bị bắt còn đang là học sinh, sinh viên, thậm chí đang công tác trong ngành dược. 21 bị cáo đều có nhân thân tốt và chưa hề có tiền án, tiền sự.

Phiên tòa kết thúc, người ta thấy rất nhiều những bậc vụ phu huynh sụt sùi khóc lóc, xót xa, tiếc nuối cho những “quý tử” vì phút bốc đồng mà đã phải ra hầu tòa, nhận án phạt.

HTML clipboard

21 bị cáo phải hầu tòa gồm: Vũ Việt Anh (SN 1991, trú tại ngách 68 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình); Phan Ngọc Thanh (SN 1994, trú tại 276 tổ 24 phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai); Nguyễn Quang Anh (SN 1993, trú tại 416E4 phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng); Đỗ Hoàng Linh (SN 1992, trú tại 30/2/129 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân); Chu Quang Hiển (SN 1992, trú tại Tây Sơn, Thịnh Quang, Đống Đa); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1992, trú tại Tương Mai, Hoàng Mai); Phan Tuấn Hưng (SN 1992, trú tại Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ); Ngô Quang Huy (SN 1991, trú tại tổ 15 phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai); Trần Quyết Thắng (SN 1994, trú tại Phan Đình Giót, Thanh Xuân); Dương Tuấn Anh (SN 1991, trú tại tổ 13 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng); Vũ Thanh Tùng (SN 1988, trú tại 134 tổ 20 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng); Tạ Duy Bình (SN 1988, trú tại Thụy Khuê, Tây Hồ); Nguyễn Minh Đạt (SN 1994, trú tại tổ 28 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai); Nguyễn Quý Đức (SN 1994, trú tại tổ 30 Lĩnh Nam, Hoàng Mai); Nguyễn Ngọc Bách (SN 1994, trú tại tổ 29 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai); Lê Ngọc Tú (SN 1994, trú tại tổ 10 Phúc Tân, Hoàn Kiếm); Phùng Đức Huy (SN 1992, trú tại ngõ 182 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm); Phùng Tiến Quân (SN 1992, trú tại Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng); Trần Anh Quân (SN 1992, trú tại phòng 507D7 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng); Phạm Xuân Tùng (SN 1993, trú tại Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng); Trần Bình An (SN 1993, trú tại tổ 23 phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng).


T.N