HTML clipboard

- Trong lúc anh Võ Tá Hương (cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh) đang lập biên bản hiện trường, bất ngờ một trong 3 đối tượng phá rừng đã cầm dao nhọn đâm thẳng vào ngực làm anh Hương gục ngay tại chỗ.

Ngày 22/1, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ phối hợp với Hạt kiểm lâm bảo tồn tiến hành tuần tra, kiểm soát và tổ chức truy quét tình trạng chặt phá buôn bán lâm sản trái phép trong lâm phần mà đơn vị quản lý.

Đến chiều cùng ngày, đội tuần tra đến tiểu khu 254 thuộc địa phận xã Hương Trạch, huyện Hương Khê thì phát hiện 3 đối tượng đang sử dụng cưa xăng xẻ gỗ. 

Anh Hương tại bệnh viện.


Tổ tuần tra đang tiến hành lập biên bản hiện trường, nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng thì bất ngờ một trong 3 đối tượng cầm dao nhọn đâm thẳng vào ngực anh Võ Tá Hương làm anh gục ngã ngay tại chỗ.

Sau khi đâm trọng thương cán bộ bảo vệ rừng, tên này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, anh Hương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu và đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Theo hồ sơ vào viện, anh Hương bị một vết thủng ở ngực trái, xuyên qua xương sườn số 4 và số 5 dẫn đến máu tràn màng phổi.

Được biết, hai đối tượng đi cùng tên bỏ trốn là Nguyễn Văn Huệ và Lê Minh Tiềm (cùng trú xóm Tân Đức xã Hướng Hóa huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình).

Theo lời khai của Tiềm và Huệ, đối tượng hung hãn tấn công cán bộ bảo vệ rừng tên là Đinh Quốc Tuấn. Hiện cơ quan chức năng đang ráo riết truy bắt kẻ đã đâm trọng thương anh Hương. 

  • Trí Thức