HTML clipboard

- Ô tô đâm nhau dồn dập làm tài xế và một lái phụ trên xe khách 53S-3167 bị thương nặng, hàng chục hành khách trên đường về quê ăn tết trong hai xe khách nhập viện, cả 3 xe hư bị hỏng nặng.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 23/1, tại km 1306+800 trên quốc lộ 1A (đoạn qua đèo Tam Giang, thuộc thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) xảy ra một vụ 3 xe ô tô dồn dập đâm nhau, làm một tài xế, một phụ xe bị thương nặng, hàng chục hành khách bị thương, ách tắc giao thông cục bộ.

Những ngày giáp tết, trên quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Phú Yên liên tục xảy ra tai nạn giao thông giữa các xe ô tô.
Xe ô tô khách mang biển kiểm soát: 77H-5379 do tài xế Phạm Văn Ka (33 tuổi ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển theo hướng Bắc-Nam bất ngờ đâm vào xe ô tô mang biển kiểm soát: 60S-8231 kéo rơmooc mang số hiệu: 60R-1014 do tài xế Phạm Anh Hoàng (27 tuổi, ở Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) điều khiển chạy ngược chiều.

Trong lúc chao đảo, xe ô tô khách này tiếp tục đâm trực diện vào một xe ô tô khách khác mang biển kiểm soát: 53S-3167 do tài xế Nguyễn Huy Dũng (44 tuổi ở tỉnh Bình Định) điều khiển đi ngược chiều.

HTML clipboard  Vụ tai nạn khiến hai xe ô tô chở khách bị “nát” phần đầu
Vụ tai nạn liên hoàn đã làm anh Dũng và một lái phụ xe khách 53S-3167 bị thương nặng được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An (Phú Yên), sau đó phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Do va chạm mạnh dẫn đến hàng chục hành khách trên đường về quê ăn Tết trong hai xe khách bị thương, cả 3 xe hư bị hỏng nặng.

Trước đó, ngày 20/1 cũng tại địa bàn huyện Tuy An đã xảy ra một vụ ô tô đâm nhau dồn dập làm nhiều người phải đi cấp cứu. Những ngày giáp tết, trên quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Phú Yên liên tục xảy ra tai nạn giao thông giữa các xe ô tô.

Trâm Trân